MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng LDO | 22/12/2021 14:18

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.

Theo Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), diện tích hoa đón Tết Nhâm Dần sẽ giảm 50% so với thường niên. Theo số liệu cập nhật của Phòng Kinh tế, đón thị trường Tết Nhâm Dần, làng hoa Sa Đéc gieo trồng khoảng 50ha hoa, giảm hơn 50% so với thường niên.

Chuẩn bị hoa cúc cho thị trường Tết Nhâm Dần. Ảnh: LT

Nguyên nhân cơ bản là do ảnh hưởng dịch COVID-19.  Nhiều chủ vườn hoa cho biết, đã chủ động giảm diện tích hoa Tết để chuyển hướng sang trồng cây công trình, kiểng bán hàng ngày vì lo ngại khả năng tiêu thụ trong dịp Tết sẽ giảm...

Tuy nhiên, về chủng loại hoa đón Tết ở làng hoa Sa Đéc lại tăng. Bên cạnh các loại hoa truyền thống ngày Tết như Vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc Tiger... năm nay nhà vườn làng hoa Đồng Tháp đã săn tìm và đưa về trồng tăng cường nhiều loại giống mới để cung ứng cho thị trường Tết như phúc bồn tử, chanh cẩm thạch, nho thân gỗ...

Cận cảnh cúc cho thị trường Tết Nhâm Dần. Ảnh: LT

Theo phản ánh của các nhà vườn, do nhiều mặt hàng giá vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh và điều kiện thời tiết bất lợi đến cây trồng... nên giá thành sản xuất hoa Tết tăng thêm khoảng 20% so với năm trước.

Được biết, làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc - Đồng Tháp) là trung tâm cung ứng hoa Tết vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn