MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân làng nghề mây tre đan hối hả vụ sát Tết. Ảnh: Thu Thuỷ.

Làng nghề mây tre đan hối hả những ngày cận Tết

THU THUỶ LDO | 08/02/2024 16:00

Những ngày này, làng nghề mây, tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tất bật cho những đơn hàng cuối năm trước khi nghỉ Tết.

Làng nghề mây, tre đan truyền thống Phú Vinh đã có hàng trăm năm lịch sử. Trải qua thời gian, làng nghề vẫn lưu giữ và phát triển nhiều sản phẩm có tính sáng tạo, ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Hiện, tại đây có hơn 2.000 hộ kinh doanh các mặt hàng thủ công làm từ mây, tre đan. Sản phẩm đa dạng từ các vật dụng trang trí như miếng lót cốc, bát, đĩa…; các vật dụng mang tính ứng dụng cao như giường, tủ, ghế, lồng đèn…

Tại một cơ sở làm nghề và kinh doanh đã nhiều năm nay, khoảng 20 nhân công đang tập trung làm việc cao độ để kịp đơn hàng lớn gửi đi nước ngoài.

Sau khi được chọn, mây sẽ trải qua khâu làm sạch, vuốt và đem phơi cho khô. Ảnh: Thu Thuỷ.

Ông Nguyễn Văn An (58 tuổi) đã có nhiều kinh nghiệm làm nghề thủ công, chia sẻ: “Để làm ra những bộ sản phẩm từ mây tre đan có chất lượng, trước tiên phải kỹ lưỡng trong việc lựa chọn, thu mua, xử lý nguyên liệu đầu vào. Mây ở đây đều phải nhập từ trong Đà Nẵng vận chuyển ra, sờ vào mây phải thẳng, khi uốn phải có tính đàn hồi.

Sau khi chọn nguyên liệu, mây phải trải qua quy trình xử lý khắc khe để loại bỏ các tạp chất và làm sạch. Quy trình này cần được thực hiện cẩn thận để tránh mối mọt, ẩm mốc và làm giảm tuổi thọ của sản phẩm sau khi sử dụng.

Để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đòi hỏi người thợ thủ công cần tỉ mỉ, khéo léo chà sát kỹ để bề mặt mây bóng mịn, đẹp mắt”.

Các sản phẩm dần được định hình với những mẫu mã, kiểu dáng đẹp mắt. Ảnh: Thu Thuỷ.

Bà Nguyễn Thị Kiểm (72 tuổi) - đại diện cơ sở kinh doanh - cho biết, lao động trung niên chiếm phần lớn, hầu hết đều đã có nhiều năm kinh nghiệm.

“Một ngày, cơ sở sản xuất ra khoảng 200 sản phẩm, đa số đều là hàng đặt trước. Hiện cả xưởng đang chuẩn bị hoàn thành nốt đơn hàng giỏ đựng bánh mì giao sang nước ngoài.

Không nhất thiết sản xuất ra mặt hàng có kích thước, kiểu dáng cố định. Tuỳ vào mẫu thiết kế sản phẩm mà khách yêu cầu, cơ sở sẽ thực hiện và tạo ra thành phẩm đáp ứng mong muốn của khách”, bà Kiểm cho hay.

Nhiều sản phẩm mây tre đan Phú Vinh được ưa chuộng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Bên cạnh đó, nhiều người thợ thủ công có thể sáng tạo ra những sản phẩm lưu niệm, trang trí cho không gian sống như khung ảnh, bàn ghế, bình hoa, đèn ngủ...

Tất cả mặt hàng trưng bày đều qua trí tưởng tượng và bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, mang nét đặc trưng riêng biệt làng Phú Vinh.

Dù nhiều công đoạn đã có sự hỗ trợ của máy móc để tạo ra hiệu quả về số lượng, song chất lượng của sản phẩm vẫn được đảm bảo. Các cơ sở sản xuất tại đây luôn trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và phát huy những giá trị mà thế hệ trước để lại.

Từ đó, nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiến gần hơn với thị trường khó tính, cạnh tranh cao mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn