MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo KIDO, Bibica, Hữu Nghị lý giải việc lợi nhuận giảm rất sâu

Quang Dân LDO | 01/05/2023 13:34
Sức mua giảm cùng với những biến động của thị trường đã khiến cho loạt doanh nghiệp bánh kẹo như KIDO, Hữu Nghị, Bibica báo lãi giảm sâu, thậm chí thua lỗ trong quý I/2023.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu đạt 2.059 tỉ đồng, giảm 28% so với I/2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỉ đồng, giảm 97%, đồng thời doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 151 tỉ đồng, giảm đến 272 tỉ đồng so với mức lãi ròng 121 tỉ đồng cùng kì năm ngoái. 

Nhìn vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của KIDO có thể thấy, chi phí tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng đều tăng mạnh, trong khi đó phần lãi trong công ty liên doanh liên kết giảm mạnh từ 32 tỉ đồng về còn hơn 2 tỉ đồng là những yếu tố chính khiến kết quả kinh doanh KIDO đi lùi.

Giải trình cho biến động kinh doanh trong quý, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc KIDO - cho biết, nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp giảm sâu là do ảnh hưởng từ những biến động thị trường đã tác động lên công ty.

Báo cáo thường niên công bố mới đây của KIDO cho biết, năm 2023, tập đoàn này đặt kế hoạch doanh thu thuần 15.000 tỉ đồng, tăng 19,7% so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận trước thuế là 900 tỉ đồng, tăng 76,3% so với năm 2022.

Với số lãi trước thuế quý I/2023 vỏn vẹn 5 tỉ đồng, đồng nghĩa để hoàn thành "KPI lợi nhuận" năm nay, 3 quý cuối năm KIDO phải đạt được mức lợi nhuận xấp xỉ 900 tỉ đồng.

Với kết quả đạt được trong quý I/2023, để hoàn thành KPI lợi nhuận, KIDO phải thu về xấp xỉ 900 tỉ đồng lãi trước thuế trong 3 quý còn lại. Ảnh: Chụp màn hình. 

Tương tự KIDO, doanh thu quý I/2022 của Công ty Cổ phần Bibica (HOSE: BBC) giảm 22% so với quý I/2022, về xấp xỉ 237 tỉ đồng; lãi ròng giảm 98%, đạt hơn 3 tỉ đồng (cùng kỳ 131 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Quốc Hoàng - đại diện pháp luật Bibica - cho biết, nguyên nhân là do cùng kỳ doanh nghiệp có phát sinh doanh thu khác từ hoạt động chuyển nhượng tài sản làm tăng lợi nhuận sau thuế của công ty. Bên cạnh đó, quý I/2023,  giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Theo Báo cáo thường niên Bibica năm 2022, bước sang năm 2023 công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.850 tỉ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 96 tỉ đồng, tăng 31%.

Kết thúc quý I/2023, chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bibica đạt gần 3 tỉ đồng, tương ứng mới chỉ hoàn thành được 3% kế hoạch đã đề ra.

Bibica cách mục tiêu lợi nhuận từ HĐKD rất xa. Ảnh: Chụp màn hình. 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) cũng báo doanh thu đạt 356 tỉ đồng giảm 13% so với quý I/2022; lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỉ đồng, giảm tới 75%.

Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT HNF – thông tin, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, bởi sức mua quá thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Cũng vì sức mua suy giảm, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, quý I/2023, HNF cũng bị ảnh hưởng giảm doanh thu đáng kể. 

Đến thời điểm này, Hữu Nghị chưa công bố kế hoạch năm 2023. Thế nhưng với kết quả chung đạt được trong quý I/2023 của KIDO và Bibica, để hoàn thành được mục tiêu trong năm nay, Hữu Nghị sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong 3 quý cuối cùng của năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn