MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo McDonald’s bức xúc vì luật cho đồ ăn nhanh

Quý An (theo Business Insider) LDO | 29/01/2023 14:08
Lãnh đạo chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's tại Mỹ tỏ ra bức xúc khi các nhà lập pháp bang California chấp thuận trưng cầu ý kiến để thông qua luật thức ăn nhanh.

Mới đây, Chủ tịch của McDonald's tại Mỹ Joe Erlinger đã chỉ trích các nhà lập pháp bang California (Mỹ) vì đã thông qua luật thức ăn nhanh mà ông nói sẽ khiến "việc điều hành các nhà hàng kinh doanh nhỏ lẻ gần như không thể" ở địa phương này.

AB 257 (được gọi là Đạo luật FAST), được phê duyệt vào năm ngoái, có thể tăng lương cho người lao động làm việc tại nhà hàng trên địa bàn bang California lên 22 USD/giờ. Ý kiến của vị lãnh đạo McDonald's được công bố sau khi bang California chấp thuận trưng cầu ý kiến luật này vào tháng 11.2024.

Phần lớn trong số gần 14.000 nhà hàng của McDonald's ở Mỹ được điều hành theo mô hình nhượng quyền, với hàng trăm cửa hàng hoạt động ở California. Thông điệp của ông Erlinger tỏ rõ thái độ không bằng lòng: "California tiếp tục tìm cách tăng giá, loại bỏ nhiều doanh nghiệp hơn và phá hủy sự tăng trưởng thông qua chính sách tồi và chính trị tồi".

"Tôi xin nói rõ: Chúng tôi ủng hộ luật pháp dẫn đến những cải thiện có ý nghĩa trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả việc tăng lương tối thiểu một cách có trách nhiệm. Công việc kinh doanh của chúng ta phát triển tốt khi nhân viên và cộng đồng của chúng ta làm ăn tốt. Cho dù bạn là nhà lập pháp, chủ doanh nghiệp hay nhà lãnh đạo hay cử tri hàng ngày, thì có một điều rõ ràng: California đã trở thành một trường hợp điển hình về việc đặt nền chính trị tồi tệ hơn chính sách tốt” - vị lãnh đạo nêu quan điểm.

Nhà phân tích John Gordon, cố vấn cho nhiều đơn vị nhượng quyền của McDonald's, cho biết, ông không ngạc nhiên trước nhận xét của Erlinger. Năm 2024 là năm bầu cử tổng thống Mỹ và tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến sẽ cao. McDonald's đang có lập trường công khai về luật chống kinh doanh.

Những người ủng hộ Đạo luật FAST nói rằng luật này sẽ cải thiện điều kiện làm việc cho hàng ngàn công nhân làm việc trong chuỗi thức ăn nhanh tại tiểu bang.

AB 257 có một hội đồng gồm 10 thành viên, bao gồm công nhân trong ngành đồ ăn nhanh, người được nhượng quyền, người nhượng quyền, người ủng hộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực đồ ăn ăn nhanh và đại diện từ Văn phòng thống đốc. Hội đồng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Luật này áp dụng cho các chuỗi cửa hàng ăn uống có trên 100 điểm kinh doanh, bao gồm Starbucks, Wendy's, Burger King và McDonald's.

Theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ, luật này sẽ gây tổn hại cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả những người nhận nhượng quyền kinh doanh đồ ăn nhanh sở hữu một hoặc hai nhà hàng. Các quy định về lương cao hơn có thể làm tăng chi phí cho các nhà hàng thức ăn nhanh ở California thêm 3 tỉ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn