MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán VNDirect. Ảnh: VND

Lãnh đạo VNDirect thừa nhận áp lực, mất vốn lớn tại trái phiếu Trung Nam

Đức Mạnh LDO | 17/06/2023 18:15

Bà Phạm Minh Hương đánh giá trái phiếu Trung Nam chỉ là rủi ro tạm thời của thanh khoản, mô hình kinh tế, chính sách. Điều này nằm trong kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp bảo lãnh phát hành của VNDirect.


Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào hôm nay (17.6), ban lãnh đạo của CTCP Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND) đã nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến trái phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam.

Theo đó, VNDirect là một trong số các đối tác chính thu xếp phát hành trái phiếu cho Trung Nam Group. Trong khi doanh nghiệp này đã liên tục chậm trả nợ thanh toán trái phiếu suốt thời gian vừa qua.

Trả lời, bà Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc VNDirect - thừa nhận, cổ phiếu VND gần như gắn liền với câu chuyện của Trung Nam và mức độ rủi ro đang lớn hơn các doanh nghiệp phát hành khác. Áp lực là có khi VNDirect đang mất lượng lớn vốn vào Trung Nam.

"Chúng tôi đánh giá đây là rủi ro tạm thời của thanh khoản, chứ không phải mô hình kinh tế, khó khăn khác… Chúng tôi đều đã đánh giá rất kỹ các yếu tố về chính sách trước khi bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, rủi ro không lường được là việc bán lại của nhà đầu tư sau sự kiện Vạn Thịnh Phát. Lúc đó, kinh nghiệm xử lý của nhóm nguồn vốn chưa tốt nên phải mua lại lượng lớn trái phiếu.

Bên cạnh đó trong quá trình bán, việc tư vấn trái phiếu chưa đúng bản chất nên chúng tôi buộc phải mua lại bảo vệ nhà đầu tư cũng như thị trường để tránh khỏi rủi ro. Do đó, rủi ro của VNDirect với Trung Nam tăng lên đáng kể" - bà Hương phân trần.

Hiện nay, tài sản đảm bảo mà VNDirect đang nắm giữ bao gồm toàn bộ nền tảng về năng lượng của Trung Nam. Bà Hương đánh giá đây là một mảng tiềm năng của nền kinh tế cũng như là nhu cầu thiết yếu.

"Rủi ro hiện không đáng lo ngại và nguồn vốn chúng tôi khá lớn. Môi trường lãi suất thấp đã khiến nhà đầu tư bắt đầu tin tưởng quay trở lại mua vào nên đã giúp giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn của nắm giữ trái phiếu" - vị Tổng Giám đốc nói thêm.

Hiện tại, gần như tất cả các nhà máy của Trung Nam đều có dòng tiền dương. Riêng điện gió Đắk Lắk do những năm đầu cần điều chỉnh kỹ thuật để tối ưu về gió nên đang được Vietcombank tái cấu trúc lại để doanh nghiệp không bị áp lực dòng tiền.

Nữ tướng của VNDirect nhìn nhận vụ việc trái phiếu Trung Nam là bài học đắt giá. Đây cũng là một trong những lý do công ty quyết định tăng vốn để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh phát hành và tạo thêm sản phẩm cho nhà đầu tư.

Bà Phạm Minh Hương đánh giá rủi ro trái phiếu Trung Nam nằm trong kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp bảo lãnh phát hành của VNDirect.

Đối với xu hướng miễn phí giao dịch (Zero fee) hiện nay, lãnh đạo của VNDirect nhấn mạnh chiến lược giảm phí sẽ luôn được chú trọng. Nhưng nếu không có phí sẽ không “nuôi” được đội ngũ chuyên gia làm nghề tư vấn. Nếu nhà đầu tư muốn tham gia thị trường lại cần rất nhiều sự hỗ trợ từ đội ngũ đó.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đảo nhau lần đầu tiên kể từ khi thành lập, bà Hương cho hay: "VNDirect có 5 năm Quyền Tổng Giám đốc trong khi Tổng Giám đốc lại không có giấy phép. Lúc đó, duy nhất Chủ tịch mới có giấy phép nhận trách nhiệm của Tổng Giám đốc".

Bà Hương tiết lộ vị trí Tổng Giám đốc mà bà đang giữ sẽ sớm đổi sang người khác. "Tôi rất tự hào trong thời gian sớm có thể tin tưởng để trao cho Tổng Giám đốc mới của VNDirect tiếp nối" - bà nói.

HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 là tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 2.000 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1.600 tỉ đồng, lần lượt tăng 16% và 17% so với thực hiện năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn