MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chọn mua xoài cát Hoà Lộc. Ảnh: Ngọc Lê

Lí do giá xoài cát Hoà Lộc tại TP Hồ Chí Minh rẻ kỉ lục

NGỌC LÊ LDO | 23/04/2023 17:56

TP Hồ Chí Minh - Giá xoài cát Hòa Lộc tại thị trường TP Hồ Chí Minh đang ở mức khoảng 25.000 - 40.000 đồng/kg (tuỳ kích cỡ). Đây được xem là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Giá nhiều loại xoài chỉ từ 11.000 đồng 

Có mặt tại một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1), chị Lương Ngọc Linh (sống tại Quận 3) đã chọn cho mình những quả xoài Hoà Lộc tươi ngon.

“Tôi thấy xoài để xuất xứ từ Đồng Tháp, giá khoảng 37.000 đồng/kg, khá rẻ. Gia đình tôi rất thích ăn loại xoài này nên mỗi khi đến mùa là sẽ mua về thưởng thức” - chị Linh nói.

Theo khảo sát, tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, xoài cát Hòa Lộc giá dao động 37.500- 40.000 đồng/kg, xoài Cát Chu có giá 17.500 - 20.000 đồng/kg. Thậm chí, có loại xoài giống Đài Loan (Trung Quốc) loại 1 chỉ còn 11.200 - 11.300 đồng/kg.

 Các loại xoài được bày bán tại siêu thị với mức giá rẻ. Ảnh: Ngọc Lê

Tại các chợ truyền thống như chợ Bàn Cờ (Quận 3), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 5),…, giá các loại xoài giảm mạnh từ 1/2 - 2/3 so với tuần trước. 

Bà Nguyễn Thị Hai - tiểu thương chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) cho biết: “Các tỉnh miền Tây đang vào mùa xoài, vì vậy giá xoài không cao. Một số loại xoài nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc cũng duy trì 20.000-25.000 đồng/kg, đây là mức thấp nhất từ trước đến nay”.

Nguyên nhân giá xoài cát Hoà Lộc ở mức thấp

Lí giải về vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Lê Quốc Điền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, tháng 4 đến tháng 6, có nhiều loại trái cây đang vào vụ nên bà con cũng có thể lựa chọn.

Thay vì ăn xoài cũng có thể thay đổi các loại trái cây khác trong mùa hè, do đó, giá xoài có giảm một chút nhưng vẫn đảm bảo được giá thành để người dân có lợi.

Hiện nay giá tại vườn xoài cát Hoà Lộc có giá là 60.000 đồng/kg được đóng hộp. Khi lên TP Hồ Chí Minh còn 40.000 đồng/kg vì các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị đặt hàng trước.

 Ông Lê Quốc Điền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Lê

“Giá ngoài chợ không cao thì có thể xoài không phải của Đồng Tháp, cùng giống nhưng chất lượng xoài thấp hơn hoặc cùng loại nhưng pha như nửa Đồng Tháp nửa nơi khác.

Bên cạnh đó, vì xoài trồng ở Đồng Tháp đã có thương hiệu nên người bán cũng có thể mượn danh để bán. Vì vậy, người dân cần tìm những nơi bán có uy tín như siêu thị vì có tem truy xuất rõ ràng” - ông Lê Quốc Điền nói.

Để việc liên kết tiêu thụ nông sản này ngày càng hiệu quả, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Công Thương thành phố tiếp tục thực hiện công tác kết nối tiêu thụ nông sản, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sàn thương mại điện tử tham mưu các ứng dụng vào công tác đầu tư vùng nguyên liệu sản xuất, quản lý, truy xuất nguồn gốc, thông tin xuất xứ hàng hóa,... góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn tăng cường hợp tác với các trang trại, nhà vườn, nông dân kết nối giao thương để phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm được nhanh chóng và ổn định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn