MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VinaCapital lỗ hơn 70 tỷ sau hơn một năm đầu tư vào An Dương Thảo Điền

Lỗ đậm, VinaCapital “tháo chạy” khỏi An Dương Thảo Điền

Gia Miêu LDO | 06/12/2018 10:35
VinaCapital vừa thông tin về việc rút hết vốn khỏi đại gia địa ốc CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR). 

Theo đó, VinaCapital đã bán hết lượng cổ phiếu nắm giữ tại HAR là hơn 11,18 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,06% trong phiên 28/11.

Với vùng giá hơn 5.100 đồng/cổ phiếu, VinaCapital đã thu về khoảng hơn 57 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 triệu USD.

Trước đó, phiên 27/10/2017, quỹ của VinaCapital chi hơn 133 tỷ đồng mua lượng cổ phiếu trên và trở thành cổ đông lớn tại HAR với giá 11.950 đồng/cổ phiếu.

Sau hơn 1 năm nắm giữ, giá cổ phiếu HAR đã điều chỉnh giảm hơn 57%, giá trị khoản đầu tư tại HAR cũng “bốc hơi” tỷ lệ tương đương. 

VinaCapital bắt đầu rót vốn vào "đại gia" bất động sản An Dương Thảo Điền từ cuối tháng 10 năm ngoái.

VinaCapital chi hơn 133 tỷ đồng mua lượng cổ phiếu trên và trở thành cổ đông lớn tại HAR với giá 11.950 đồng/cổ phiếu, xếp sau Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Bảo.

VinaCapital chi hơn 133 tỷ đồng mua lượng cổ phiếu trên và trở thành cổ đông lớn tại HAR với giá 11.950 đồng/cổ phiếu.

An Dương Thảo Điền hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng...

Theo BCTC soát xét bán niên 2018 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, lãi ròng sụt giảm mạnh còn 1,75 tỷ đồng, giảm hơn 67% so với báo cáo tự lập trước đó.

Sau soát xét, nhiều khoản mục tài chính của HAR biến động mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 19% và 44%, lên 7,5 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ 6.4 tỷ đồng trước soát xét giảm còn 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận 2,8 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng, đều giảm trên 57%, lãi ròng theo đó cũng giảm 67%, chỉ còn 1,75 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó báo lãi 5,3 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và giá vốn không thay đổi, vẫn ghi nhận 88 tỷ đồng và 70 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt xấp xỉ 180 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Tổng nguốn vốn tính đến cuối kỳ trên 1.240 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, công ty An Dương Thảo Điền đã chi gần 214 tỷ đồng để sở hữu 30,88% vốn cổ phần và quyền biểu quyết tại Xà bông Cô Ba.

Ban lãnh đạo công ty cho biết có hai yếu tố đưa đến quyết định rót vốn đầu tư.

Thứ nhất, đối tác đang sở hữu mảnh đất hai mặt tiền tại trung tâm chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) với diện tích trên 10.000 m2.

Thương vụ M&A giúp An Dương Thảo Điền thực hiện chiến lược gia tăng quỹ đất để phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Công ty còn có thêm nguồn thu từ việc cho thuê kiốt, mặt bằng kinh doanh... thời hạn từ 6 tháng đến một năm để đảm bảo có thể thu hồi ngay khi cần triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn