MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn Mai - chủ quầy hàng kinh doanh thịt lợn tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) - ngồi chờ khách ghé mua thịt lợn. Ảnh: Quỳnh Trang

Lo ngại dịch, người tiêu dùng Nghệ An hạn chế mua thịt lợn

Quỳnh Trang LDO | 15/11/2023 21:05

Tại nhiều khu chợ trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), sức mua thịt lợn giảm sút mạnh do trên địa bàn hiện đang có dịch tả lợn châu Phi.

Thịt lợn ế ẩm

Ngày 15.11, theo ghi nhận nhận của phóng viên tại nhiều chợ truyền thống ở TP Vinh (Nghệ An) như: Chợ Vinh (phường Hồng Sơn), chợ Quán Lau (phường Trường Thi), chợ Phong Toàn (phường Hà Huy Tập), chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình), Chợ Cầu (phường Hưng Phúc)…, khu bán thịt lợn hết sức ảm đạm.

Người bán thì nhiều, nhưng người mua lác đác. Rất nhiều tiểu thương buồn bã khi lời mời mua thịt lợn chỉ nhận được những cái lắc đầu, hoặc nụ cười chào hỏi rồi rời đi.

Theo giải thích của tiểu thương, dù được thông tin cụ thể dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người, nhưng với suy nghĩ phòng hơn chữa nên một số người dân vẫn tỏ ra ghi ngại.

Quầy bán thịt lợn tại chợ Vinh (phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) vắng khách. Ảnh: Quỳnh Trang

“Sau khi biết thông tin trên địa bàn tỉnh có dịch tả lợn châu Phi thì người dân mua thịt thường hỏi kỹ về nguồn gốc, cẩn thận xem dấu kiểm dịch; quan sát miếng thịt kỹ lưỡng hơn rồi mới mua.

Hai tuần nay, gian hàng thịt lợn nhà tôi buôn bán ế ẩm, khách quen cũng ít, bình thường ngày 1 - 2 con mà giờ nửa con cũng không bán được", anh Nguyễn Văn Mai, chủ quầy hàng kinh doanh thịt lợn tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi) cho biết.

Buôn bán ế ẩm không chỉ diễn ra ở cửa hàng của anh Mai mà là tình trạng chung của tất cả quầy hàng kinh doanh thịt lợn trên địa bàn TP Vinh.

Tiểu thương bán thịt lợn buồn vì ế khách. Ảnh: Quỳnh Trang

Chị Nguyễn Thị Tình, tiểu thương chợ Vinh, lo lắng: “Khu bán thịt lợn tại chợ thường ngày tấp nập người mua, giờ khách chỉ tập trung ở những quầy hàng bán thịt bò, thịt gà và hải sản. Chúng tôi vất vả di chuyển hàng hóa từ nhà đến khu chợ từ sáng sớm, nhưng ngồi cả ngày cũng chỉ bán được vài cân thịt. Hiểu tâm lý người dân lo lắng trong mùa dịch, tôi đã giảm giá sản phẩm nhưng sức mua vẫn không khả quan”.

Một người dân bày tỏ: “Thịt lợn là món ăn quen thuộc, lâu lắm không ăn thì cũng thấy nhớ, nhưng nghĩ đến dịch thì chẳng dám ăn. Nếu thèm quá thì có thể mua ở siêu thị, nhưng mà nhiều khi vẫn thấy sợ, nói chung tránh đi cho lành”.

Trong khi nhiều quầy hàng kinh doanh thịt lợn trên địa bàn TP Vinh rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm đã tính đến phương án giảm giá thì các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch vẫn giữ nguyên giá bán. So với giá ở các chợ dân sinh, giá thịt lợn ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch cao hơn từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg.

Các điểm bán thịt lưu động ở vỉa hè thời gian này vắng khách mua. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại các chợ dân sinh ở thành phố Vinh, theo ghi nhận, giá thịt lợn hiện vẫn dao động từ 100-130.000 đồng/kg tùy loại. Theo phản ánh của các tiểu thương, sức tiêu thụ thịt lợn giảm. Hiện, người dân khi chọn mua thịt lợn cũng thận trọng hơn.

Các sạp bán thịt lợn lâu năm, uy tín ở chợ được nhiều người tìm mua nhiều hơn còn thịt lợn bán trôi nổi ở các xe tải nhỏ, các quầy thịt lợn lưu động bày bán ở các ngã ba, ngã tư, ở vỉa hè kén người mua hơn.

Chủ động phòng ngừa dịch bệnh

Ông Đặng Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nghệ An cho biết: Việc người dân lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi là có cơ sở. Việc siết chặt kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh là hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi lợn.

Người tiêu dùng chọn mua các các loại thịt khác như bò, gà, ngan, vịt… Ảnh: Quỳnh Trang

Được biết, tổng đàn lợn toàn tỉnh Nghệ An tính tới tới tháng 10 năm 2023 ước đạt 981.352 con, tăng 3,3% (31.340 con) so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày xảy ra tại 5 huyện: Quỳ Hợp 2 ổ, Con Cuông 2 ổ, Diễn Châu 8 ổ, Quỳ Châu 1 ổ, Yên Thành 4 ổ, số lợn chết, buộc tiêu huỷ 1.282 con, tổng trọng lượng 70.503kg.

Từ đầu năm 2023 đến nay, xảy ra 53 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 12 huyện, thành, thị, lũy kế số lợn chết, tiêu hủy 2.059 con với tổng trọng lượng 98.721 kg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn