MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vườn thì là của anh Duyên (xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu) thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Nhật Hồ

Loại cây gia vị phổ biến của miền Bắc bất ngờ gây sức hút tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ LDO | 09/02/2023 06:00
Bạc Liêu -  Nếu như ở miền Bắc, thì là được xem là một loại gia vị phổ biến không thể thiếu thì ở miền Nam rất ít người sử dụng loại gia vị này trong bữa ăn. Tuy nhiên, tại Bạc Liêu, thời gian gần đây, loại cây gia vị này lại nhiều nông dân được ưa chuộng chọn trồng vì mang lại hiệu quả khá cao.

Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều vườn cây thì là ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoa bắt đầu nở rộ. Hoa của cây này màu vàng rực trông rất đẹp mắt, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Trồng thì là vừa đẹp, vừa cho thu nhập khá cao nên gần đây phát triển mạnh tại thành phố Bạc Liêu.

Anh Lâm Văn Duyên ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu có 2 công đất (khoảng 1.000m2/công) để trồng cây thì là. Anh cho biết: “Loài cây này khá dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng cũng cần phải có kỹ thuật mới đảm bảo cây luôn tốt tươi. Mùa vụ xuống giống bắt đầu từ khoảng tháng 10 âm lịch, cho đến khoảng tháng 3 âm lịch năm sau thu hoạch”.

Hoa thì là có màu rất đẹp. Ảnh: Nhật Hồ

Theo anh Duyên, thì là được trồng từ hạt, trên đất cao không bị ngập nước, có thể lên giồng để dễ chăm sóc, tưới tiêu. Trồng loài cây này không tốn nhiều chi phí và công chăm sóc. Khi thu hoạch, anh Duyên thuê người hoặc huy động người nhà ra cắt cây rồi đập lấy hạt.

“Hạt thì là tôi bán thời điểm cao nhất khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg. Hai công đất trồng thì là thu hoạch trung bình từ 400 – 500kg hạt. Như vậy, một vụ tôi bán được khoảng 30 triệu đồng, trong khi vốn bỏ ra chưa tới 5 triệu đồng, tôi lời trên 20 triệu đồng”, anh Duyên nói.

Vườn hoa thì là vừa đẹp vừa cho thu nhập cao nên thành phố Bạc Liêu khuyến khích người dân trồng vừa phát triển kinh tế vừa phục vụ du lịch. Ảnh: Nhật Hồ

Cùng trồng cây thì là như anh Duyên, anh Huỳnh Linh (46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông) có hơn 2.000m2 đất chuyên canh tác loài cây này.

Theo anh Linh, vốn anh bỏ ra vốn khoảng 5-6 triệu đồng cho một mùa vụ thì là. “Năm rồi, tôi thu hoạch được 600kg hạt, giá 50.000 đồng/kg, tôi bán được hơn 30 triệu đồng. Trừ chi phí hết, tôi lời hơn một nửa”, anh Linh cho hay.

Một vườn hoa thì là có diện tích 2.000 m2, sau 3 tháng trồng trừ chi phí lãi trên 20 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ

Những người trồng cây thì là cho rằng, canh tác cây này rất hiệu quả khi bỏ “vốn một, lời đến mười”. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ làm được một vụ, thời gian lại khá dài. Do đó, nghề trồng thì là phần nào góp thêm thu nhập, xoay sở chi phí cho người dân sau dịp Tết Nguyên đán để tiếp tục sinh sống ổn định.

Bà Đỗ Ái Lam, Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết, thì là có hoa rất đẹp, thu nhập cao nên thành phố đang khuyến khích người dân vùng rau màu, vùng ven thành phố trồng vừa phục vụ du lịch vừa phát triển kinh tế gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn