MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không có sóng điện thoại nên du khách không thể đăng ảnh chụp giữa vịnh Hạ Long lên mạng xã hội hoặc livestream cảnh đẹp vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Loay hoay phủ sóng điện thoại giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 26/06/2023 16:34

Quảng Ninh - Nhà mạng đã sẵn sàng phủ sóng điện thoại giữa vịnh Hạ Long để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế và công tác an ninh, trật tự…, nhưng có nhiều thủ tục phức tạp khiến vùng lõm sóng điện thoại giữa vịnh Hạ Long còn kéo dài.

Việc "lõm" sóng điện thoại trong vùng lõi vịnh Hạ Long khiến các cơ quan chức năng gặp khó trong công tác quản lý và du khách không thể liên lạc về nhà hoặc livestream, chia sẻ hình ảnh vịnh Hạ Long đã được đề cập từ nhiều năm qua.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với cộng đồng doanh nghiệp cuối năm 2022, vấn đề “lõm” sóng di động giữa vịnh Hạ Long gây bất tiện cho du khách và các hoạt động du lịch một lần nữa được các doanh nghiệp nêu ra. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã yêu cầu phải xử lý ngay.

Có những chuyến đi dài ngày trên vịnh Hạ Long nhưng không thể liên lạc về nhà vì không có sóng điện thoại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngay sau đó, Viettel Quảng Ninh phối hợp với Ban quản lý vịnh Hạ Long xây dựng Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng 6 trạm BTS trên vịnh Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS tại 6 khu vực trên vịnh Hạ Long, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Dù dự kiến, 6 trạm BTS được đưa vào vào hoạt động từ tháng 3.2023. Nhưng thực tế đến nay, du khách đi tham quan du lịch vào trong vùng lõi của vịnh Hạ Long vẫn trong tình trạng không thể liên lạc về nhà và đặc biệt không thể livestream, chia sẻ, đăng ảnh vịnh Hạ Long tại nơi tàu neo đậu hoặc di chuyển.

Có những chuyến đi 2-3 ngày, du khách như có cảm giác “mất tích” vì không có sóng điện thoại.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, trên vịnh Hạ Long, các nhà mạng như Viettel, Mobifone, Vinaphone hiện tại đều chưa phủ sóng hết các vị trí trên các tuyến du lịch. Với mật độ phủ sóng như hiện nay, nhiều điểm tham quan các đảo, tuyến tàu chạy trên vịnh, tín hiệu mạng di động của các nhà mạng rất yếu, thậm chí mất sóng hoàn toàn do các đây núi núi che chắn.

Một trạm BTS trên đỉnh núi đảo Ti-tốp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thực trạng này không đáp ứng được yêu cầu quản lý của Ban quản lý vịnh Hạ Long, nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ Internet, thông tin liên lạc cũng như ảnh hưởng tới công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên vịnh Hạ Long…

Để khắc phục tình trạng này, Viettel Quảng Ninh đã xây dựng phương án và sẵn sàng đầu lắp đặt các trạm phát sóng, được đặt trên các đỉnh núi giữa vịnh Hạ Long dù biết hiệu quả kinh tế đem lại cho đơn vị không cao.

Tuy nhiên, những vướng mắc trước một “rừng” thủ tục khiến kế hoạch xóa vùng “lõm” điện thoại giữa Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long thêm khó khăn.

Chia sẻ với Lao Động, theo đại diện một số đơn vị liên quan, điểm mấu chốt hiện nay là phải có đơn vị đứng ra làm chủ đầu tư dự án phủ sóng điện thoại trên vịnh Hạ Long.

Đơn vị này sau đó sẽ phải xây dựng đề án, làm tất cả các thủ tục cần thiết trình một loạt các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt, mà quá trình này sẽ vô cùng phức tạp và mất nhiều thời gian. Cụ thể, chủ đầu tư sẽ phải xin ý kiến của UNESCO, Bộ VH-TT-DL, các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Ninh...

Đây cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều đơn vị muốn đầu tư lắp đặt các cột BTS trên vịnh Hạ Long e ngại. Hiện, Viettel Quảng Ninh vẫn chưa phải là chủ đầu tư theo quy định, dù đây là đơn vị duy nhất hiện nay xây dựng Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng 6 trạm BTS trên vịnh Hạ Long.

6 vị trí này gồm: Khu vực làng chài Cửa Vạn, Đảo Soi Sim, Khu vực Cống Đỏ, Khu vực hòn Đỉnh Hương, Khu vực làng chài Vung Viêng, Khu vực Bái Đông (hòn Mắt Rồng), nằm trong vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (khu vực bảo vệ tuyệt đối của di sản).

Theo thiết kế, các trạm này có hình dáng, quy mô các cột anten ngụy trang dạng cây cọ; không kéo cáp quang; điện và trạm phát sóng ở quy mô nhỏ và đặt tại chỗ để đảm bảo không ảnh hưởng xấu tới cảnh quan, môi trường sinh thái của Di sản…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn