MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các công ty chứng khoán có một quỹ kinh doanh sụt giảm mạnh. Ảnh: Bảo Chương

Lợi nhuận của các công ty chứng khoán sụt giảm mạnh

Gia Miêu LDO | 25/01/2023 14:51

Với việc thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong năm 2022 đã khiến cho kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 4 của nhiều công ty chứng khoán ghi nhận những khoản thua lỗ lớn.

Theo những thông tin đã được công bố, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 4/2022 hiện lên khá ảm đạm khi cả mặt bằng doanh thu và lợi nhuận đều không đạt được tăng trưởng. Trong đó, ngành chứng khoán cũng không ngoại lệ. Hàng loạt công ty chứng khoán (CTCK) trong nhóm dẫn đầu về thị phần vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với những con số không như kỳ vọng. 

CTCK SSI chịu mức sụt giảm lãi sau thuế quý 4 tới 38%, xuống còn gần 224 tỉ đồng. Doanh thu sụt giảm ở các mảng chủ đạo - môi giới, cho vay, tự doanh là nguyên nhân của kết quả này. 

CTCK Kỹ Thương (TCBS) báo lãi ròng quý 4 ở mức 229 tỉ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới sụt giảm mạnh gần 57% còn 141,75 tỉ đồng. Ở mảng tự doanh, lãi tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) sụt giảm mạnh 74% còn 95 tỉ đồng, lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng hơn 270% lên 144 tỉ đồng. Theo đó, Công ty lỗ tự doanh gần 50 tỉ đồng  trong khi năm trước lãi hơn 325,5 tỉ đồng. 

CTCK TP.HCM báo lãi 125,3 tỉ đồng trong quý 4/2022 giảm 44% so với cùng kỳ. CTCK Bản Việt thậm chí giảm lãi so với cùng kỳ tới 94% khi chỉ đạt con số lãi khiêm tốn là 28,4 tỉ đồng. 

Năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn với TTCK. Ảnh: Gia Miêu 

Ngoài ra, nhiều công ty chứng khoán còn rơi vào tình cảnh khó khăn khi báo lỗ với con số khá lớn. Nằm trong top chiếm thị  phần lớn nhưng CTCK VNDirect đã phải chịu lỗ trong quý 4.2022. Báo cáo tài chính của công ty đã cho thấy công ty báo lỗ gần 14 tỉ đồng.

Nguyên nhân đến từ lỗ tài sản tài chính tăng 811 tỉ đồng và chi phí dự phòng các khoản cho vay ký quỹ tăng 76 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Công ty chịu gánh nặng từ chi phí tài chính với mức tăng 153% chủ yếu đến từ tăng chi phí lãi vay và các chi phí liên quan tới các khoản vay.

Hay như CTCK VIX báo lỗ tới hơn 102 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi 161,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, mảng tự doanh kéo kết quả kinh doanh của VIX đi xuống nhiều nhất. Cụ thể, lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ kỳ này lên tới 334 tỉ đồng, gấp hơn 7,3 lần cùng kỳ. Trong khi đó, lãi tài sản FVTPL chỉ ở mức gần 155 tỉ đồng. Chi phí tự doanh tăng 60% lên 10 tỉ đồng. Từ đó, tự doanh của Công ty lỗ gần 190 tỉ đồng.

Sau một năm 2022 đầy biến động, giới chuyên gia nhận định, gam màu tối tiếp tục là gam màu chủ đạo trong toàn thể bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ có những cơ hội lớn với những rủi ro và tích cực đan xen. Trong kịch bản tích cực nhất được dự báo, ước tính chỉ số đạt cao nhất 1.350 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn