MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lúa gạo tăng cao, nông dân mừng, người lao động, doanh nghiệp than khó

PHONG LINH LDO | 07/08/2023 14:09

Giá lúa gạo tăng cao là niềm vui với bà con nông dân nhưng lại là nỗi lo của doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhất là công nhân, người lao động.

Người mừng, người lo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 27.7, giá lúa nội địa tăng khoảng từ 368 - 441 đồng/kg so với tháng trước; giá gạo các loại tăng từ 850 - 940 đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2022, giá lúa tăng khoảng từ 1.300 - gần 1.900 đồng/kg; giá gạo các loại tăng từ 2.400 - gần 3.400 đồng/kg.

Giá lúa gạo tăng cao mang lại niềm vui cho nông dân. Ảnh: Nhật Hồ

Phấn khởi đợi thu hoạch lúa hè thu, nông dân Lê Chí Tâm (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết: "Chúng tôi vui mừng khi giá lúa gạo tăng, bà con nông dân sẽ bớt khổ. Chỉ cần bán ra được 7.000 đồng/kg thì chúng tôi cũng vui vì có lãi".

Trái ngược với nông dân, giá lúa tăng lại gây khó cho doanh nghiệp sản xuất. Bà Huỳnh Thị Bích Huyền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) chia sẻ: Chưa thấy năm nào khó khăn như năm nay vì hầu hết nhà xuất khẩu đang gặp khó. Lý do giá lúa lên cao, tăng theo ngày khiến công ty khó thu mua. Cụ thể, đơn vị bà vừa mua 6.500 đồng/kg giờ đã lên 7.400 đồng/kg, thậm chí không loại trừ khả năng tăng thêm 200 đồng/kg.

"Chúng tôi cần có một mức giá sàn hoặc giãn thời gian xuất khẩu để có thời gian thu gom. Mặt khác, khả năng giá lúa vẫn tăng, trong khi các hợp đồng đã ký không thể xin tăng giá, khiến doanh nghiệp bị lỗ" - bà Huyền nói.

Đối với người lao động, giá gạo tăng cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt. Ảnh: Phong Linh

Trong khi đó, người lao động, cán bộ, công nhân viên chức lao động cũng than khó. Anh Nguyễn Văn Vui (công nhân tại TP Cần Thơ) cho biết: "Lương vẫn bình thường mà giá gạo đã tăng, kéo theo loạt vật giá khác cũng tăng. Mới đây, tôi ăn sáng ở một chỗ quen đã tăng giá phần ăn lên thêm 2.000 đồng".

Đẩy mạnh xuất khẩu, ổn định thị trường nội địa

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, hiện nay, thành phố có 40 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu gạo trực tiếp. Bên cạnh những thuận lợi thì nhiều doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn.

Tại Hội nghị Triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo (ngày 4.8), ông Hồng đề xuất Bộ Công Thương cần có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo xây dựng vùng nguyên liệu, đặc biệt là vấn đề kho chứa, mở rộng máy móc, thiết bị; tạo điều kiện cho các các doanh nghiệp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tạo giống mới,...

Bàn về vấn đề thị trường gạo nội địa, ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu nhận định, ĐBSCL không thiếu lúa, thiếu gạo. Vùng này sản xuất rải vụ nên không có chuyện khan hiếm gạo trong nước.

"Người dân cần hết sức bình tĩnh trước những thông tin khan hiếm gạo nhằm đẩy giá" - ông Ly khuyến cáo.

Xuất khẩu lúa gạo cần gắn với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Ảnh: Nguyên Anh

Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNN: Về an ninh lương thực tại chỗ, Bộ đã tính toán phương án cung cầu gạo ở mức cao để chủ động trong cảnh báo sớm.

“Chúng ta hoàn toàn yên tâm là có thể đảm bảo an ninh lương thực ở mức cao nhất, bởi đã có dự trù tính toán nhằm đảm bảo an ninh lương thực và cân đối xuất khẩu, kể cả trong tình huống dịch bệnh, thiên tai có xảy ra", đại diện Bộ NN&PTNN khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao, chủ động, kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá, hỗ trợ người sản xuất lúa, xuất khẩu gạo và các thương nhân theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Bộ trưởng Bộ Công Thương tính toán, cân đối việc dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả, dứt khoát không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn