MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng hàng hóa về chợ đầu mối ở TPHCM đang dồi dào. Ảnh: Huân Cao

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao LDO | 03/06/2021 15:07

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

Ngày 3.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, TPHCM (1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất Thành phố) - cho biết, hiện lượng nhập về chợ dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân thành phố.

"Sản lượng hàng hoá nhập ngày 3.6 là 2.715 tấn. Trong đó, rau, củ, quả 1.966 tấn, trái cây 426 tấn, thịt heo (lợn) 323 tấn. Giá heo hơi tại doanh nghiệp từ 62.000 đồng - 67.500 đồng/kg. Giá heo hơi các trại chăn nuôi, hộ dân: 62.000 đồng/kg - 64.000 đồng/kg. Giá heo mảnh 88.000 - 93.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg..." - ông Dũng thông tin.

Mọi thông tin về khan hiếm hàng và tăng giá trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội là thất thiệt. Ảnh: Huân Cao

Theo lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn, nhìn chung, trong những ngày đầu diễn ra giãn cách xã hội, lượng hàng hóa nhập về chợ luôn dồi dào dư sức cung ứng ra thị trường. Đồng thời, giá cả nhiều mặt hàng trái cây, rau củ quả đang có xu hướng giảm so với thời điểm trước giãn cách do đang vào mùa vụ.

Do vậy, mọi thông tin về việc khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đều là những thông tin thất thiệt, mang tính đầu cơ trục lợi và người dân hết sức cảnh giác với những thông tin này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn