MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhật Bản đang trở thành điểm du lịch lý tưởng do đồng Yên suy yếu. Ảnh: AFP

Lượng khách du lịch đến Nhật Bản phá kỷ lục nhờ đồng Yên rẻ

Anh Kiệt LDO | 19/07/2024 19:25

Đồng Yên suy yếu mang đến cho du khách nước ngoài nhiều cơ hội thử trải nghiệm khi du lịch đến Nhật Bản.

Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản vì mục đích công tác và giải trí đạt 3,14 triệu vào tháng 6 phá vỡ mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 3 trước đó và tăng so với mức 3,04 triệu của tháng 5.

Tổng cộng 17,78 triệu du khách trong tháng 6 cũng là kỷ lục trong nửa năm và đang trên đà phá vỡ mức cao kỷ lục trước đó là 31,9 triệu vào năm 2019 (trước khi đại dịch COVID-19 làm đóng cửa biên giới).

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chi tiêu của du khách ước tính sẽ đạt 8.000 tỉ Yên (tương đương 50 tỉ USD) trong năm nay. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ cần phải đặc biệt quan tâm đến "du lịch quá mức". Ngành du lịch đang trên đà trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ hai của quốc gia này, chỉ sau ô tô và trước linh kiện điện tử.

Đồng Yên trượt giá xuống mức thấp nhất trong 38 năm so với đồng USD đã khiến Nhật Bản trở thành một điểm đến vừa túi tiền với du khách nước ngoài. Đặc biệt, du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ chiếm đa số.

Naomi Mano - Chủ tịch Công ty lữ hành Luxurique - chia sẻ: "Đồng Yên yếu đã thúc đẩy sức hấp dẫn của Nhật Bản, khuyến khích các kế hoạch du lịch tự phát. Chúng tôi cũng đang chứng kiến ​​thêm nhiều khách từ các quốc gia vốn trước đây ít lựa chọn tới Nhật Bản. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý khi năm 2019, khoảng 30% du khách là người Trung Quốc".

Còn theo bà Elise Hodgson từ công ty lữ hành Inside Japan cho biết tỷ giá hối đoái thuận lợi mang đến cho du khách người Australia cơ hội thử những trải nghiệm đắt đỏ vượt ngoài ngân sách trước đây. Họ có thể ăn uống tại các nhà hàng cao cấp và khám phá văn hóa ẩm thực sẽ có giá phải chăng hơn, cũng như nghỉ tại một ryokan (nhà trọ Nhật Bản) theo phong cách truyền thống.

Trong khi chi tiêu của du khách góp phần tích cực vào nền kinh tế nói chung thì tình trạng đông người tại các điểm du lịch nổi tiếng lại khiến một số người dân địa phương khó chịu. Các nhà hoạch định chính sách phần nào cũng cảm thấy lo ngại.

Tiêu biểu, những con đường mòn trở nên đông đúc và tình trạng xả rác nghiêm trọng trên ngọn núi Phú Sĩ linh thiêng của Nhật Bản đã khiến các quan chức phải áp dụng phí vào cửa và giới hạn số người đi bộ đường dài lần đầu tiên trong tháng này.

Tháng trước, thị trưởng thành phố Himeji ở phía Tây Nhật Bản cũng đề xuất thu phí người nước ngoài gấp khoảng 6 lần mức phí mà cư dân địa phương phải trả để vào lâu đài thờ vị samurai nổi tiếng của thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn