MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lý do phiên đấu thầu đầu tiên ế 13.400 lượng vàng. Ảnh: LĐO.

Lý do khiến phiên đấu thầu vàng đầu tiên ế 13.400 lượng vàng

Minh Ánh LDO | 23/04/2024 15:53

Trong phiên đấu thầu vàng đầu tiên của năm 2024, có 2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng là Công ty SJC và ACB, trong khi đó có đến 11 thành viên tham gia và 16.800 lượng vào chào thầu.

Trưa ngày 23.4, thông báo kết quả phiên đấu thầu vàng đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, có 2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng là SJC và ACB, trong khi có 11 đơn vị tham gia.

Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng và giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng. Giá này cao hơn giá tham chiếu 630.000 đồng.

Trong phiên đấu thầu vàng đầu tiên này, NHNN chào thầu 16.800 lượng vàng miếng. Sau khi có kết quả, dư luận cho rằng, 13.400 lượng vàng còn lại của NHNN đang ế.

Trao đổi với Lao Động, TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho biết: Việc bán không hết là ế nhưng cũng không có vấn đề gì. Đơn giản thời điểm này, thị trường chưa hấp thụ hết. Để hiểu hơn cần phải xem xét cụ thể nguyên nhân của vấn đề.

TS Long phân tích: "Trong các phiên đấu thầu, giá là vấn đề cốt lõi. Giá trúng thầu cao nhất và giá trúng thầu thấp nhất cũng suýt soát nhau.

Trong phiên sáng ngày hôm nay, khoảng cách giá vàng trong nước và giá thế giới là quá xa. Giá vàng thế giới chỉ nên là giá để căn cứ. Cho nên giá chào thầu phải xấp xỉ giá trong nước để giúp giá vàng trong nước giảm.

Hiện nay, trên cơ sở biểu giá thị trường, không doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nào dại gì mà đấu giá bằng giá thị trường hiện nay.

Còn về lý do tại sao khối lượng vàng đưa ra lại không tiêu thụ hết, TS Long cho biết: "Vì doanh nghiệp khi đấu thầu vàng cũng phải dựa vào dự báo khả năng đạt được lợi nhuận. Thực chất DN đi đấu thầu, mua vàng để cung ứng ra thị trường kiếm lợi nhuận nhưng cảm thấy không có khả năng kiếm lợi được thì DN chỉ dừng ở mức giá đó. Đó là lý do chỉ có 2 đơn vị trúng là như vậy".

Theo TS Long, thời gian tới, có khả năng NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu. Nếu khoảng cách giữa giá thị trường trong nước và thế giới còn xa nhau, nhu cầu còn lớn, NHNN có thể vẫn sẽ tiếp tục tung vàng miếng ra thị trường.

"Năm 2013, 76 phiên đấu thầu cuối cùng kéo mức chênh lệch xuống còn trên 4 triệu đồng/lượng.

Bây giờ chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước còn cao thì khả năng NHNN sẽ tổ chức đầu thầu vàng miếng cho đến khi kéo lùi khoảng cách này đến mức chấp nhận được" - TS Long nói.

Chuyên gia đánh giá, giá thế giới vẫn có xu hướng tăng cao vì căng thẳng địa chính trị, kinh tế thế giới bất ổn, lạm phát vẫn có xu hướng tăng cao. Người dân, tổ chức kinh tế vẫn đang tìm đến kênh trú ẩn là vàng.

Tuy nhiên, may mắn ở chỗ, hôm nay giá vàng thế giới đã giảm so với phiên hôm qua. Trước đó, các nhà kinh tế thế giới còn dự báo giá vàng sẽ chạm ngưỡng 2.600 USD/ounces.

"Việc định giá sàn đấu thầu vàng cần phải xem xét giá thế giới và trong nước để quyết định.

Thường phiên đầu không thể mua hết được, vì đối với vàng, doanh nghiệp mua bao nhiêu bán bấy nhiêu nên họ không mua nhiều để lưu, tránh trường hợp gặp biến động lớn.

Xu hướng các phiên đấu thầu ban đầu cũng là để thăm dò, chứ các doanh nghiệp chưa thực sự tham chiến một các mạnh mẽ" - TS Long nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn