MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp và trở lại trên mức tâm lý 1.000 điểm cùng đường SMA 50 ngày. Ảnh: Đức Mạnh

Lý do khiến VN-Index liên tiếp tăng điểm nhưng thanh khoản vẫn thấp

Đức Mạnh LDO | 29/12/2022 07:00

Tâm lý cận dịp lễ lớn bao phủ khiến dòng tiền đổ vào không chỉ chứng khoán Việt Nam mà trên thế giới cũng chững lại. VN-Index cần vượt 1.030 điểm cùng thanh khoản trên 15.000 tỉ đồng thì xu hướng tăng mới được củng cố.

Thị trường chứng khoán phiên 28.12 nối dài đà hồi phục với các chỉ số đóng cửa ở vùng giá cao nhất ngày. VN-Index tăng 1,1% vươn tới mức 1.015,66 điểm. HNX-Index cùng chiều tăng 0,65%, riêng UPCOM-Index giảm nhẹ 0,11%.

Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 590,5 triệu cổ phiếu, giá trị 10.671,5 tỉ đồng, tương đương về khối lượng nhưng tăng 12% về giá trị so với phiên hôm qua. Đáng chú ý, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ còn hơn 7.000 tỉ đồng, mức thấp kỷ lục của năm 2022.

  Diễn biến của chỉ số VN-Index. Ảnh: Amibroker

Nhóm ngân hàng hồi phục mạnh hơn trong phiên, dẫn đầu bởi VCB (+1,1%), BID (+4,8%), CTG (+2%), VPB (+1,4%). Nhiều bluechip khác cũng đóng cửa trong sắc xanh lá như SAB, MSN, FPT, VRE, VJC... khi tâm lý dần cải thiện. Ở chiều giảm, TCB, MWG, HDB, HPG, GVR là các mã đỏ lửa nhưng chưa đủ sức làm thu hẹp màu xanh của thị trường.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm bất động sản cũng có diễn biến tích cực. Nổi bật là KBC bứt phá 7% sau đại hội cổ đông thường niên lần 2 hay PDR cũng tăng hết biên độ.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 349 tỉ đồng toàn thị trường. Dẫn đầu chiều vào tiền là STB (74 tỉ đồng), SAB (61 tỉ đồng), DGC (43 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, BCM (155 tỉ đồng), PDR (56 tỉ đồng), SSI (21 tỉ đồng) là các mã bị bán ròng nhiều nhất.

VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp và trở lại trên mức tâm lý 1.000 điểm cùng đường SMA 50 ngày. Kết quả này giúp củng cố hơn cho niềm tin nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khớp lệnh vẫn duy trì ở mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên) cho thấy sự suy yếu của dòng tiền. Chỉ báo MACD giữ đà giảm và đường RSI chưa quay lại trên mức 50 cho thấy áp lực bán vẫn còn. Xu hướng tăng vì thế chưa đủ sức chắc chắn.

Thị trường Việt Nam đang dao động quanh biên độ hẹp, tương đồng với chứng khoán Mỹ. Nhịp hồi hai phiên gần đây đi kèm thanh khoản thấp khá giống với chỉ số Dow Jones. Điều này không chỉ phản ánh tâm lý của nhà đầu tư trong nước mà cả thế giới đều đang chững lại trước kỳ nghỉ tết. Ở thời điểm này, dòng vốn thường có dấu hiệu cạn dần, không quá hào hứng vào những thương vụ ngắn hạn.

Ngoài việc Trung Quốc sắp mở cửa, vốn đã được hấp thụ từ trước, thì thị trường đang đi vào vùng trũng thông tin. Các dữ liệu quan trọng của Mỹ sang tuần đầu năm 2023 mới được công bố. Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV của các doanh nghiệp sang đầu tháng 1 sẽ dần hé lộ.

Theo giới phân tích, VN-Index chỉ xác nhận xu hướng tăng trở lại trong ngắn hạn khi vượt thành công vùng 1.030 điểm cùng thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt trên 15.000 tỉ đồng. Nhiều khả năng chỉ số vẫn sẽ duy trì xu hướng vận động trong vùng 1.000 - 1.030 điểm đến khi có thông mới trên thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng cổ phiếu và chưa nên mua đuổi trong phiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn