MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức lạc quan, trong khi nhiều loại gạo của các nước "lao dốc". Ảnh: TL

Mặc giá gạo thế giới “nhảy múa”, gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn trụ vững

Vũ Long LDO | 04/07/2022 13:28

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu đang tăng, giảm khó dự đoán, nhưng giá gạo của Việt Nam vẫn trụ vững ở mức cao.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, bước sang tháng 7.2022, giá gạo xuất khẩu tăng, giảm trái chiều tại một số quốc gia. Trong đó, nếu như gạo 5% tấm có dấu hiệu hồi phục, thì giá gạo 25% tấm và 100% tấm của Thái Lan và Pakistan lại tiếp tục “lao dốc”, trong đó gạo Pakistan giảm mạnh nhất: Giảm 8 USD/tấn đối với gạo 25% tấm, giảm 4 USD/tấn đối với gạo 100% tấm. Tuy nhiên, sau phiên giảm sâu tới 25 USD/tấn đối với gạo 5% tấm, thì bước sang đầu tháng 7, loại gạo này của Pakistan đã tăng 9 USD/tấn, bán ra với giá 388 USD/tấn.

Gạo Thái Lan cũng đang biến động thất thường với những đợt điều chỉnh tăng, giảm khó dự đoán. Ngày 4.7.2022, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan đang được chào bán với giá 413 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn), nhưng gạo 100% tấm bị điều chỉnh giảm 2 USD/tấn, bán ra với giá 387 USD/tấn.

Ngược với sự “nhảy múa” của giá gạo Thái Lan và Pakistan, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định và hiện đang tiếp tục dẫn đầu thị trường: Gạo 5% tấm xuất khẩu với giá 418 USD/tấn, cao hơn gạo Thái Lan 5 USD/tấn, cao hơn gạo Pakistan 30 USD/tấn; gạo 25% tấm của Việt Nam xuất khẩu với giá 403 USD/tấn, tương đương gạo Thái Lan, cao hơn gạo Pakistan 35 USD/tấn; gạo 100% tấm của Việt Nam xuất khẩu với giá 383 USD/tấn, cao hơn gạo Pakistan 17 USD/tấn nhưng thấp hơn gạo Thái Lan 4 USD/tấn.

Các thương nhân dự báo, xuất khẩu gạo sẽ sôi động hơn từ nửa cuối năm 2022, khi nhu cầu thu mua gạo dự trữ của nhiều quốc gia tăng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn