MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau đợt chào bán ngày 14.12, tổng nợ của Masan là hơn 26.000 tỉ. Ảnh: Website Masan.

Masan vay thêm 1.000 tỉ từ trái phiếu, nâng tổng nợ lên hơn 26.000 tỉ

Tùng Thư LDO | 17/12/2020 10:53

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE:MSN) vừa công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng.

Đây là lần thứ 2 trong năm Masan phát hành trái phiếu. Trước đó vào đầu tháng 11/2020, Masan đã phát hành thành công 1.600 tỉ đồng trái phiếu thời hạn 36 tháng, kỳ hạn trả lãi sau mỗi 6 tháng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE:MSN) vừa công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Masan sẽ sử dụng số tiền này để góp thêm vốn điều lệ cho công ty con là công ty TNHH The Sherpa.

Trong đợt phát hành này, lãi suất năm đầu tiên cố định 9,9% đối với lô trái phiếu thứ nhất và cố định 10% mỗi năm ở lô trái phiếu thứ hai.

Hai lô trái phiếu chào bán đợt này có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của Masan tăng lên 26.183 tỉ đồng. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 19.755 tỉ đồng, bao gồm 17.100 tỉ đồng trái phiếu. Tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 222,9%.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020, Masan báo doanh thu thuần đạt 55.618 tỉ đồng, gấp 2,1 lần doanh thu đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế lao dốc so với cùng kỳ 2019 (4.616 tỉ đồng), chỉ đạt 810 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn