MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023 diễn ra vào chiều 26.10 tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương

Miền Trung Tây Nguyên chi gần 70 tỉ đồng cho công tác khuyến công

Mai Hương LDO | 26/10/2023 19:30

Thời gian vừa qua, hoạt động khuyến công của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước đã được thực hiện nghiêm túc.

Tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023 diễn ra vào chiều 26.10 tại tỉnh Đắk Nông, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động

Theo báo cáo của Cục Công thương địa phương, tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương là 41,7 tỉ đồng, đạt 96,1% so với kế hoạch (43,4 tỉ đồng) và chiếm 60,2% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận...

Theo bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, nét đặc trưng nổi bật của chính sách khuyến công Lâm Đồng hiện nay là tập trung hỗ trợ các lĩnh vực theo định hướng: sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao, sản phẩm chế biến sâu, các nông sản chủ lực của tỉnh, hình thành chuỗi liên kết hợp tác thông qua hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí để bảo tồn vốn ngân sách của tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình khuyến công hàng năm với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bình quân 7,2 tỉ đồng đã động viên và huy động được các nguồn lực tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho đại bộ phận lao động ở nông thôn.

Qua đó, làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh, nhiều làng thuần nông nay đã có nghề tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, động viên và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung phát biểu tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII. Ảnh: Mai Hương

Hoạt động khuyến công được thực hiện nghiêm túc

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung đánh giá, thời gian vừa qua, hoạt động khuyến công của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước được thực hiện nghiêm túc, tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành địa phương.

Ông Ngô Quang Trung cho biết, năm 2022, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19; biến đổi khí hậu, thiên tai và kinh tế thế giới tác động lớn đến cân đối cung cầu, lạm phát, lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, nhờ có sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nỗ lực cải cách, đổi mới phương thức trong quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Sở Công Thương trong khu vực đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với sự phát triển của toàn ngành Công Thương.

Theo đó, công tác khuyến công được ghi nhận là một trong những điểm sáng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung đạt được của toàn ngành Công Thương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Cục trưởng Cục Công thương địa phương cho biết, theo báo cáo, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2022 của toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên là 69,3 tỉ đồng, thực hiện đạt 95,6% so với kế hoạch năm. Một số nội dung hoàn thành đạt tỉ lệ cao như: hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

"Tôi ghi nhận, công tác khuyến công của cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng những tháng vừa qua đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh để nắm bắt diễn biến tình hình của các đơn vị thụ hưởng trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công của toàn khu vực tính đến tháng 9 năm 2023 là 78,7 tỉ đồng, cao hơn 8,5% so với kế hoạch năm 2022, trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia là 28,4 tỉ đồng và kinh phí khuyến công địa phương là 50,3 tỷ đồng. Số thực hiện tính đến nay là 45,9 tỉ đồng, đạt 58,3% kế hoạch năm" - ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn