MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Miêu linh tài lộc dát vàng cầu may được sản xuất phục vụ Tết

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG LDO | 13/01/2023 11:14

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở sản xuất gốm tại Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đang tất bật sản xuất, bày bán nhiều sản phẩm độc đáo về linh vật mèo. Trong đó nổi bật là sản phẩm “Miêu linh tài lộc” dát vàng 24k.

Chỉ hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các cơ sở sản xuất gốm ở Bát Tràng đang tất bật cho ra mắt những sản phẩm độc đáo để kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

Hàng năm, cứ đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng bắt đầu cho ra lò các sản phẩm linh vật con giáp đại diện của từng năm.

Với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ, các sản phẩm mèo gốm đang được rất nhiều người tìm mua, đặc biệt là các bạn trẻ. Những con mèo được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, dát vàng rất được ưa chuộng.

Sản phẩm “Miêu linh tài lộc” dát vàng 24k đang trong quá trình hoàn thành. Các chi tiết được vẽ bằng vàng 24k phù hợp với ngũ hành (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ) để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Anh Lâm Quỳnh (chủ cơ sở sản xuất gốm Minh Minh ở Bát Tràng) cho biết, cơ sở dùng men hoả biến, vẽ chi tiết cho mèo gốm bằng vàng 24k để tăng tính thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy cho sản phẩm.

“Nhìn chung, năm nay các sản phẩm mèo dát vàng rất được ưa chuộng, không chỉ ở miền Bắc mà tại các tỉnh miền Nam, số lượng đặt hàng cũng rất lớn”, anh Quỳnh nói.

Theo tìm hiểu, “Miêu linh tài lộc” đang được bày bán ở Bát Tràng trung bình mỗi sản phẩm có giá từ 1,8 đến 3,5 triệu đồng tùy kích thước và hình dáng. Đặc biệt, có những con mèo dát vàng giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Hàng nghìn con mèo đang được sản xuất để phục vụ thị trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Chị Đỗ Thị Định (43 tuổi) - chủ một cơ sở sản xuất gốm khác thông tin, để cho ra được một sản phẩm mèo dát vàng phải trải qua nhiều công đoạn, từ khuấy bột, đổ khuôn, gọt tỉa, làm sạch, phơi nắng, dát vàng… sau đó, đem sản phẩm đi nung ở nhiệt độ 1.200 độ C.

“Để cho ra một thành phẩm đẹp mắt khó nhất là tạo hình. Khuôn đúc rất nặng, nhưng khi tạo hình thì tay người thợ luôn phải lắc đều trong một thời gian khá dài để nguyên liệu len vào từng khe hở, tránh mất các chi tiết”, chị Định nói.

Chị Định cũng cho biết, ngoài sản phẩm phục vụ Tết, các cơ sở tại Bát Tràng vẫn duy trì sản xuất lộc bình truyền thống để phục vụ nhu cầu người dân dịp này.

Những gốm hình mèo đang chuẩn bị được vẽ chi tiết bằng vàng 24k. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Hàng trăm con mèo đủ các hình dáng đang trong quá trình dát vàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hàng nghìn phôi đang chờ được hoàn thiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Các cơ sở tại Bát Tràng vẫn duy trì sản xuất lộc bình truyền thống để phục vụ như cầu người dân dịp này. Ảnh Vĩnh Hoàng 
Các cơ sở tại Bát Tràng vẫn duy trì sản xuất các loại bình "Miêu linh tài lộc" để tung ra thị trường phục vụ Tết Quý Mão.Ảnh Vĩnh Hoàng 
Chủ cơ sở sản xuất đang bọc sản phẩm để tránh bụi. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn