MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo lòng tin của người dân đối với thị trường trái phiếu. Ảnh: Đức Mạnh

Minh bạch dòng tiền mới mong lấy lại niềm tin cho trái phiếu doanh nghiệp

Hiếu Anh LDO | 05/04/2023 14:00
Nhà đầu tư thiếu niềm tin đang là một trong những vấn đề khó nhất để "phá băng" thị trường trái phiếu doanh nghiệp lúc này. Minh bạch dòng tiền, công khai mục đích sử dụng vốn là cách để nhà đầu tư yên tâm rót vốn. Tuy nhiên, bài toán khó đặt về vai các công ty kiểm toán "big 4" khi khó khăn trong việc xác định đối với số trái phiếu đã phát hành riêng lẻ. 

GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội - cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo lòng tin của người dân đối với thị trường trái phiếu, là cơ sở để phát triển thị trường này trong tương lai. Do đó, phải có những giải pháp đảm bảo cho người dân đã mua TPDN yên tâm không bị mất các khoản tiền đã đầu tư, thậm chí có thể sẽ thu được nguồn lợi nhiều hơn, nếu kiên trì theo đuổi đầu tư dài hạn.

Thế nhưng, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa gửi công văn tham gia ý kiến chính thức tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc các thành viên không thực hiện được việc công bố thông tin đối với báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với trái phiếu riêng lẻ phát hành còn dư nợ năm 2022 theo đúng thời hạn quy định ngày 31.3.2023 vì các công ty kiểm toán của các thành viên chưa thể thực hiện được việc kiểm toán này.

Theo đó, với các tổ chức tín dụng, số tiền thu được từ các kênh huy động vốn (vốn trái phiếu) sẽ được gộp và hòa vào tổng nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng để phục vụ các hoạt động nêu trên. Thực tiễn cho thấy, tổ chức tín dụng không thể xác định đích danh nguồn tiền vốn trái phiếu thu từ một đợt phát hành trái phiếu được sử dụng cho các khoản cho vay, đầu tư cụ thể nào.

“Việc vi phạm quy định về công bố thông tin cũng có thể kích hoạt các điều khoản dẫn đến việc trái chủ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu trước hạn ồ ạt và phát sinh các nghĩa vụ tất toán chéo với các hợp đồng khác. Tổ chức tín dụng cũng có thể vì thế mà bị xử phạt, ảnh hưởng tới danh tiếng truyền thông và mức độ tín nhiệm của tổ chức tín dụng với khách hàng. Đồng thời dẫn đến tác động tiêu cực, có tính dây chuyền đến hệ thống tổ chức tín dụng” - đại diện VBMA cho biết.

Phản hồi kiến nghị của VBMA, đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu cần phải được kiểm toán nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm tự báo cáo về tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để cung cấp cho nhà đầu tư.

Đánh giá về triển vọng của thị trường TPDN, theo ThS Nguyễn Trần Minh Trí (Viện Kinh tế và Chính trị thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, niềm tin của nhà đầu tư phụ thuộc vào sự minh bạch của thị trường, thông tin doanh nghiệp phát hành bảo đảm đầy đủ, sớm thực hiện xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành và hoàn thiện cơ chế giám sát độc lập, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định pháp lý về hoạt động trên thị trường chứng khoán nói chung và TPDN nói riêng.

Hơn nữa, sự minh bạch thông tin trên thị trường còn đòi hỏi các cơ quan chức năng chủ động ngăn ngừa, nhận diện, phát hiện các hành vi và đối tượng lợi dụng tin đồn mục tiêu nhiễu loạn thị trường chứng khoán, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn