MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chuyên gia kinh tế đánh giá hợp tác xã là mô hình tối ưu để kinh tế hộ gia đình phát triển. Ảnh: Vũ Long

Mô hình hợp tác xã phát triển bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long LDO | 11/12/2020 14:09

Do ảnh hưởng của COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều bất ổn, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định.

Hợp tác xã là mô hình tối ưu để kinh tế hộ gia đình phát triển

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng: Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế hộ, cá thể thành viên thông qua các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là thành viên hợp tác xã nông nghiệp như giảm chi phí đầu vào, tăng sản lượng đầu ra; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hộ gia đình, thành viên; góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

“Đặc biệt năm 2020 với nhiều bất ổn khi đại dịch COVID-2019 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, tuy vậy, nhiều hợp tác xã vẫn vững vàng phát triển trong giai đoạn này, góp phần hỗ trợ kinh tế thành viên” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho thấy, đến nay đã có 53/63 tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương; có 47/63 tỉnh, thành phố ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm chủ lực quan trọng cần khuyến khích của tỉnh; 33/63 tỉnh ban hành phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết…

Hợp tác xã nông nghiệp là mô hình tối ưu để tăng tính cạnh tranh

Đánh giá của các bộ, ngành cho thấy, cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gay gắt, cả thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm của Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của các sản phẩm mới, kể cả sản phẩm nội địa và đặc biệt là sự xâm lấn của thị trường nước ngoài sau khi các hàng rào thuế quan dần được xoá bỏ theo các thoả thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia.

"Những thuận lợi của thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” có thể sẽ không còn duy trì được lâu; lợi thế tài nguyên cũng đang giảm dần, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế nguồn lao động dồi dào trong xã hội, hàng triệu lao động có thể mất và phải chuyển đổi việc làm" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Theo Bộ KHĐT, trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ thì việc phát triển kinh tế thị trường, hợp tác xã là một thể chế kinh tế tất yếu.

Kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn sẽ rất khó khăn, không có khả năng cạnh tranh để tồn tại. Các hợp tác xã rất cần phải thoát khỏi hiện tượng trong những năm qua như được mùa mất giá, sản xuất dư thừa, thiếu thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã nông nghiệp là mô hình tối ưu trong việc hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ thì việc phát triển kinh tế thị trường, hợp tác xã là một thể chế kinh tế tất yếu.

Kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn sẽ rất khó khăn, không có khả năng cạnh tranh để tồn tại. Các hợp tác xã rất cần phải thoát khỏi hiện tượng trong những năm qua như được mùa mất giá, sản xuất dư thừa, thiếu thị trường tiêu thụ. Hợp tác xã nông nghiệp là mô hình tối ưu trong việc hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn