MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang đóng cửa khẩu nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L

Mở hướng mới cho nông sản nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa khẩu

Long Vũ LDO | 03/02/2020 11:59

Mặc dù theo dự tính, đến ngày 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại sau khi Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ Tết dài ngày, tuy nhiên, nguy cơ cửa khẩu vẫn tiếp tục đóng nếu bệnh viêm phổi do virus Corona diễn biến phức tạp.

Nguy cơ kéo dài cấm biên nếu dịch do virus Corona kéo dài

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”, Bộ NNPTNT đã nhận định: Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đến 9.2.2020, không loại trừ Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để đối phó với dịch bệnh nếu dịch viêm phổi cấp do virus Corona không được kiểm soát hiệu quả, lây lan trên diện rộng.

Các giải pháp tăng cường của Trung Quốc như: Hạn chế, thắt chặt đi lại, di chuyển của người dân giữa các địa phương của Trung Quốc; Kéo dài việc hạn chế hoạt động của các điểm giao dịch, chợ đầu mối, trung tâm phân phối hàng hóa nông sản tại nhiều địa phương của Trung Quốc nhằm tránh để tập trung đông người tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan; Kéo dài việc đóng cửa giao dịch mua bán tại các cặp chợ thuộc địa bàn giáp biên… Đây thực sự sẽ là những khó khăn đối với nông sản Việt, đặc biệt là mặt hàng thanh long đang vào mùa thu hoạch rộ.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ NNPTNT, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở NNPTNT, Sở Công Thương thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, không bị ứ đọng cục bộ, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

Thanh long đang bị thương lái ép giá khi Trung Quốc đóng cửa khẩu ăn Tết. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa 2 nước, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương đang tìm kiếm, mở thêm thị trường mới cho nông sản Việt.  

“Ngay từ đầu năm, sẽ có đoàn công tác do lãnh đạo Bộ dẫn đầu cùng các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Dubai (UAE) từ 15.2 để mở rộng thị trường Trung Đông; Tiếp ngay đó, từ ngày 22.2.2020, đoàn công tác do lãnh đạo Bộ dẫn đầu cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Trong tháng 3.2020, đoàn công tác do Bộ trưởng dẫn đầu cùng các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Braxin.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức các đoàn công tác mở rộng thị trường sang Nhật Bản (tháng 3.2020); Liên bang Nga trong tháng 6.2020; Úc và New Zealand trong tháng 7.2020; Hàn Quốc trong tháng 8.2020; Châu Âu trong quý II/2020; Indonexia, Myanma trong quý III/2020)”-Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) – ông Nguyễn Quốc Toản, cho biết.

Để hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản cho nông dân, chiều nay (3.2.2020), Bộ NNPTNT phối hợp với Bộ Công thương chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, lãnh đạo 6 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp bàn các giải pháp để thúc đẩy thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, một mặt đảm bảo an toàn dịch bệnh trong ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Coronna, một mặt khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu nông sản giữa hai quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn