MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
10 công ty chứng khoán có dư nợ cho vay lớn nhất thị trường đều đã mở rộng quy mô hoạt động này trong quý vừa qua. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh LDO | 23/07/2023 06:30

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

Bước sang quý II năm 2023, doanh thu môi giới tại các công ty chứng khoán vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm kể từ giai đoạn cao trào của quý IV/2021. Mảng hoạt động này vẫn chưa có nhiều khởi sắc trong bối cảnh chỉ số VN-Index tính đến nay đã tăng hơn 17% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân 6 tháng đầu năm đạt 11.711 tỉ đồng, cao hơn 45% so với trung bình cả năm 2022.

Mặt khác, số lượng tài khoản mở mới vẫn ở mức thấp trong vòng 3 năm trở lại đây cũng cho thấy thị trường kém sôi động. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, có hơn 412.000 tài khoản mở mới trong nửa đầu năm nay, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 34% so với năm 2021.

Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Về phía các công ty chứng khoán, trong quý II, doanh thu môi giới của Chứng khoán VPS giảm 14% so với cùng kỳ, xuống mức 613 tỉ đồng. Dù vậy nhưng VPS vẫn đang dẫn đầu về thị phần môi giới trên cả 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM. Thậm chí, công ty chứng khoán này còn nới rộng khoảng cách với top sau về thị phần môi giới trên HOSE.

Ở vị trí số hai, Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu môi giới giảm 25% xuống gần 336 tỉ đồng. Tại VNDIRECT, doanh thu môi giới giảm 38% còn 203 tỉ đồng. TCBS giảm tới hơn một nửa còn gần 110 tỉ đồng.

Ngược lại với hoạt động môi giới suy giảm là cho vay ký quỹ (margin) tăng lên mạnh mẽ. Theo chia sẻ của một vị giám đốc môi giới, hoạt động cho vay margin là mảng doanh thu quan trọng mà mỗi công ty chứng khoán hướng tới, bởi môi giới đem về lãi rất eo hẹp.

Tính đến thời điểm 30.6.2023, dư nợ cho vay của Chứng khoán VPS dẫn đầu về đà tăng trưởng với quy mô lên đến gần 10.800 tỉ đồng. Trong đó dư nợ margin ở mức hơn 10.200 tỉ đồng, tăng gần 3.200 tỉ đồng so với cuối quý I và 4.300 tỉ đồng so với đầu năm.

2 công ty đứng đầu về margin là Mirae Asset và SSI có dư nợ cho vay tăng mạnh lần lượt 2.900 tỉ và 2.300 tỉ đồng so với cuối quý I. Trong top đầu còn có HSC, KIS và MBS cũng đẩy mạnh hoạt động cho vay trong quý II.

Các chuyên gia đánh giá việc nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong việc sử dụng đòn bẩy đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường chứng khoán cải thiện trong thời gian qua, đặc biệt là tháng 6. Giá trị giao dịch nhiều phiên đã trở lại ngưỡng 1 tỉ USD. Ngoài ra, yếu tố tác động lớn đến dư nợ margin và thanh khoản thị trường còn đến từ xu hướng giảm của lãi suất thời gian qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn