MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe chở nông sản được hướng dẫn tập kết tại các bãi tập trung nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV

Mỗi ngày chỉ 10-20 xe được thông quan, nguy cơ lặp cảnh ùn ứ nông sản

Vũ Long LDO | 24/02/2020 18:01

Ngày 24.2.2020, châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã thông báo chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới 8000 tệ NDT áp dụng luôn cùng ngày là động thái giúp công tác xuất khập khẩu tại các cửa khẩu biên giới được giảm bớt áp lực.

Ngày 24.2.2020, tại cửa khẩu Móng Cái (Bắc Luân 2) của tỉnh Quảng Ninh, tốc độ hàng hóa, phương tiện thông quan nhanh hơn. Hiện nay đã xuất khẩu được 8 xe.

Tuy nhiên, lượng xe chở nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu sẽ có nguy cơ tiếp tục gia tăng do thủ tục thông quan không thể cải thiện hơn trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chiều 24.2.2020, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tuy đã được chính quyền địa phương 2 nước và các bộ, ngành liên quan hết sức hỗ trợ, nhưng vẫn không thể bỏ qua các thủ tục bắt buộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19. Đây là nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu.

Do đó, mọi thủ tục thông quan hàng hóa phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra, tiêu độc, khử trùng, giám sát y tế…, khiến thời gian làm thủ tục kéo dài.

"Ngày 20.2.2020 là ngày đầu tiên cửa khẩu Tân Thanh mở cửa hoạt động trở lại sau một thời gian dài nghỉ Tết, nhưng thủ tục thông quan diễn ra rất chậm. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày, chỉ có khoảng 11 xe nông sản được thông quan" - anh Nguyễn Văn Hà - chủ xe hàng chở Thanh Long từ phía Nam xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, cho biết. 

​​Tại cửa khẩu Tân Thanh, hiện nay đã xuất được 10 xe dưa hấu; nhập 8 xe nông sản (mã thầy, đỗ xanh, hành, khoai tây, quýt, nấm tươi). Hiện tại đang tồn 113 xe nông sản (chủ yếu là thanh Long, dưa hấu) đang chờ làm thủ tục xuất khẩu.

Đến thời điểm này, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), đã xuất được 181 xe hàng hóa, gồm: Nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh); Nhập khẩu 140 xe (linh kiện điện tử, máy móc, đồ thủy tinh, hàng may mặc...

Tuy nhiên, nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, hiện tại đang tồn 368 xe nông sản gồm các loại trái cây (mít, thanh long, xoài, nhãn, ớt...) và hàng hóa linh kiện điện tử tại cửa khẩu này.

Bộ Công Thương khuyến cáo, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hàng hóa thông quan rất chậm, các địa phương có hàng hóa xuất khẩu (đặc biệt là các loại trái cây) cần đẩy mạnh hình thức xuất khẩu qua đường biển để giảm bớt áp lực tại các cửa khẩu biên giới theo đường bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn