MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương Trung Quốc trở lại Chợ Trung tâm Móng Cái sau 3 năm COVID-19. Ảnh: Đoàn Hưng

Móng Cái: Hoạt động thương mại nội địa vẫn diễn ra cầm chừng

Đoàn Hưng LDO | 19/03/2023 09:14

Quảng Ninh - Sau gần một tháng cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) hoạt động trở lại (từ ngày 21.2), cư dân hai bên biên giới và các thương nhân đã qua lại giao thương, buôn bán. Tuy nhiên, sức mua vẫn khá ế ẩm, hoạt động thương mại nội địa tại TP.Móng Cái bước đầu khôi phục nhưng vẫn diễn ra cầm chừng.

Ngày 1.3, chị Lưu Uân Chân (TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) quay trở lại Chợ Trung tâm Móng Cái (hay còn gọi là Chợ 1) sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19 để mở lại cửa hàng chuyên về quần áo của mình.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, chị Chân cho biết: “Hiện Cửa hàng đang tập trung thanh lí hàng tồn trước dịch còn hơn 1.000 bộ quần áo, vì vậy không dám nhập nhiều hàng mới.  Trong khi đó, lượng mua lại ì ạch, sau 3 năm nhiều khách hàng quen trước dịch chưa liên lạc được, giờ chủ yếu phục vụ khách lẻ. Ngày bán được gần 10 bộ".

Theo quy định, thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh từ 7h - 20h, giờ Việt Nam nhưng nhiều hôm không có khách, chỉ ngồi chơi nên tôi đóng cửa sớm, tầm 11h là quay về Trung Quốc” - chị Chân cho biết thêm.

Vẫn còn gần 400 tiểu thương Trung Quốc chưa trở lại chợ kinh doanh. Ảnh: Đoàn Hưng

Ông Nguyễn Đức Tuân – Đội trưởng đội quản lý chợ Trung tâm Móng Cái - cho biết: “Cả chợ có 872 quầy thì có 370 hộ Trung Quốc đăng ký kinh doanh. Hiện nay mới có 60 hộ quay trở lại. Ở đây chủ yếu kinh doanh hàng may mặc sẵn, giày dép, túi xách là chính. Trong thời gian có dịch, một số tiểu thương người Trung Quốc không sang được vẫn nhờ một số người Việt Nam quen biết nộp cho các khoản phí dịch vụ để duy trì cửa hàng. Tuy nhiên, đến nay, các hộ tiểu thương Trung Quốc vẫn còn nợ khoảng 1,2 tỉ đồng tiền các phí dịch vụ, phí dịch vụ là tiền thuê diện tích, tiền điện, tiền vệ sinh, tiền trông coi hàng hóa”.

“Thời điểm này, bắt đầu các hoạt động kinh doanh trở lại, tuy nhiên chưa được sôi động vì lượng khách du lịch đến Móng Cái còn hạn chế. Bên cạnh đó, mới chỉ có tiểu thương ở thành phố Đông Hưng trở lại buôn bán, còn các hộ kinh doanh ở các nơi khác của Trung Quốc vẫn chưa đến. Nhìn chung hoạt động thương mại vẫn ế ẩm” - ông Tuân chia sẻ.

Quang cảnh Chợ Trung tâm Móng Cái. Ảnh: Đoàn Hưng

 Theo báo cáo của Ban quản lý chợ TP.Móng Cái, đơn vị đang quản lý 4 chợ gồm chợ 1, chợ 2, chợ 3 và chợ Togi. Có 1.797 hộ kinh doanh, trong đó có 486 hộ kinh doanh người Trung Quốc, đến thời điểm ngày 18.3 mới chỉ có 93 hộ Trung Quốc bán hàng trở lại.

Để hoạt động buôn bán kinh doanh của tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố sớm ổn định, hiện nay Ban quản lý chợ Móng Cái đang tập trung chỉnh trang một số hạng mục công trình, như: Mở rộng các đường nội bộ; sửa chữa nâng cấp về ánh sáng, một số khu vực hư hỏng, xuống cấp.

Triển khai thực hiện mô hình chợ 4.0, Ban quản lý chợ cùng với các ngân hàng, Chi cục Thuế thành phố đang hướng dẫn các hộ tiểu thương tại chợ thực hiện ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử; lắp wifi miễn phí tại chợ Trung tâm Móng Cái và vận động các hộ kinh doanh lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các quầy hàng; rà soát lại toàn bộ thiết bị cần bổ sung cho hệ thống PCCC - CNCH để sớm ổn định hoạt động buôn bán kinh doanh tại các chợ và thu hút thêm tiểu thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn