MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Huỳnh Văn Sơn ở tỉnh Trà Vinh cung cấp giống ba ba và bao tiêu đầu ra cho hơn 500 người nuôi. Ảnh: Hoàng Lộc

Một nông dân ở Trà Vinh bao tiêu đầu ra cho hơn 500 người nuôi ba ba

HOÀNG LỘC LDO | 07/09/2023 07:17

Một nông dân ở huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) bao tiêu đầu ra cho hơn 500 người dân nuôi ba ba thịt ở ĐBSCL để bán về TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và xuất khẩu sang nước bạn Campuchia.

Đến thăm trại nuôi ba ba của ông Huỳnh Văn Sơn (sinh năm 1979, ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) chúng tôi thường xuyên dừng cuộc trò chuyện vì ông Sơn liên tục nghe những cuộc gọi điện thoại của khách hàng và hướng dẫn kỹ thuật để người nuôi ba ba đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Hoàng (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cho biết, bản thân mới nghỉ việc ở TP Hồ Chí Minh cách nay hơn 1 tháng, hiện đang thả nuôi hơn 1.000 con ba ba 30 ngày tuổi.

“Thất nghiệp về quê, được người quen giới thiệu nơi nuôi ba ba được bao tiêu đầu ra, tôi đã tìm hiểu và mua ba ba về nuôi. Bước đầu cũng gặp khó nhưng được ông Sơn hướng dẫn nhiệt tình, ba ba có sức ăn khỏe sẽ đạt năng suất cao khi thu hoạch”, ông Hoàng cho biết thêm.

Nhiều người dân chọn giống ba ba từ ông Huỳnh Văn Sơn do được bao tiêu đầu ra. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng nuôi ba ba phát triển kinh tế do khó xin việc khi lớn tuổi, ông Lê Văn Tèo (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năm 2019 ông có bắt 500 con ba ba về thả nuôi thử. Sau 1 năm chăm sóc, mỗi con đạt từ 1 - 1,5 kg.

“Giờ tôi nuôi hơn 10.000 con ba ba, không lo phần đầu ra vì được ông Sơn bao tiêu hết. Ba ba loại 1 (1,5 kg trở lên) có giá bán từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Với số lượng 1.000 con, cho tôi lợi nhuận từ 50 - 70 triệu đồng/năm”, ông Tèo cho biết thêm.

This browser does not support the video element.

Ông Huỳnh Văn Sơn đang thả nuôi hơn 7.000 con ba ba bố mẹ. Video: Hoàng Lộc

Chia sẻ về việc nhận bao tiêu sản lượng lớn ba ba của hơn 500 người nuôi, ông Sơn cho biết, có đầu ra đã ổn định từ cuối năm 2021 khi được các đại lý, nhà hàng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thu mua. Mỗi tháng ông cung cấp sản lượng dao động từ 40 - 60 tấn ba ba thịt, thu về lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

Ngày 6.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ông Trần Văn Quân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - thông tin, hiện nay ông Sơn cung cấp giống cho nhiều người nuôi ở các tỉnh thành trên cả nước.

Theo ông Quân, sau khi được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi thủy sản ở cấp huyện, cấp tỉnh, ông Sơn đã thử nghiệm nuôi ba ba ở nhiều nơi, nhiều cách khác nhau như nuôi trong xô nhựa, nuôi dưới ao, nuôi trong các mương của vườn dừa,... Từ đó chọn ra vị trí nuôi đạt kết quả cao nhất và hướng dẫn lại bà con nông dân khác.

Ông Quân cũng khuyến cáo, mặc dù được bao tiêu đầu ra, tuy nhiên người dân không nên vì thế mà nuôi với số lượng quá nhiều. Bên cạnh đó, người nuôi cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường khi thay nước ao, chuồng trong quá trình nuôi, tránh dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn