MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách mua bán tại chợ Cồn (TP Đà Nẵng). Ảnh: Mai Hương

Mức độ phục hồi của nền kinh tế TP Đà Nẵng bắt đầu chậm lại

Mai Hương LDO | 18/07/2023 14:47

Theo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, GRDP TP Đà Nẵng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,74% cho thấy mức độ phục hồi của nền kinh tế thành phố đã bắt đầu chậm lại trong xu hướng chung của cả nước (GDP cả nước tăng 3,72%).

Tại buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 18.7, đại biểu Huỳnh Huy Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố cho biết, đối với kịch bản tăng trưởng năm 2023 từ 6,5 - 7% thì 6 tháng cuối năm phải tăng từ 9 đến 10%.

Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP của Việt Nam năm 2023 có khả năng chỉ đạt khoảng 5,5%. Trong bối cảnh khu vực công nghiệp và xây dựng đang sụt giảm mạnh và thời gian tới khó có sự biến chuyển nhanh, khả năng thành phố có mức tăng trưởng cao hơn cả nước là rất khó.

Theo đại biểu Huỳnh Huy Hòa, nếu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 của thành phố đạt ở mức 5 - 6% thì tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm cũng phải đạt mức từ 6,5 đến 8%, khá khiêm tốn so với các kịch bản đã đặt ra từ đầu năm, nhưng cũng đã gây áp lực rất lớn đối với Đà Nẵng.

Để đạt được tốc độ tăng này, khu vực công nghiệp - xây dựng sẽ phải cố gắng duy trì và đạt mức tăng trưởng dương, trong khi khu vực dịch vụ phải tăng trên 8 đến 9,5%.

"Theo tôi thành phố cần có thêm những giải pháp đột phá trong ngắn hạn để sớm phục hồi và nhanh chóng phát triển các ngành về Công nghiệp chế biến, chế tạo, Xây dựng, Bán buôn, Dịch vụ ăn uống.

Đồng thời, chú trọng tận dụng hiệu quả thời cơ thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng từ việc: nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với tình hình mới; các chính sách tiền tệ, tài khóa của Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ (đặc biệt từ tháng 10.2022)" - đại biểu Huỳnh Huy Hòa nói.

Buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Đại biểu Huỳnh Huy Hòa cho biết, PCI năm 2022 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tháng 5.2023. Kết quả PCI năm nay cho thấy TP Đà Nẵng dù vẫn nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu nhưng đã có sự tụt giảm đáng kể cả về điểm số và thứ hạng so với năm 2021.

Đóng góp vào kết quả PCI năm 2022 của TP Đà Nẵng, có 4 chỉ số thành phần tăng điểm và có 6 chỉ số thành phần giảm điểm, trong đó: cần lưu ý là có 1 chỉ số thành phần tăng điểm nhưng vẫn giảm hạng (Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) và 2 chỉ số thành phần vừa giảm điểm vừa giảm hạng (Chi phí gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất).

"Với kết quả này, trong 6 tháng cuối năm 2023, chính quyền thành phố phải tiếp tục tập trung nỗ lực hơn nữa nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; không ngừng nâng cao chất lượng điều hành nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - đại biểu Huỳnh Huy Hòa bày tỏ ý kiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn