MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mức giảm mạnh của giá xăng dầu kéo dài đến khi nào?

Anh Tuấn LDO | 13/07/2022 11:36
Trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm là chủ yếu trong kỳ điều chỉnh mới thì xăng dầu trong nước cũng có hy vọng tiếp tục thấp hơn.

Từ 0h sáng 11.7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng dầu. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 về 27.780 đồng (giảm 3.110 đồng), xăng RON 95-III là 29.670 đồng (giảm 3.090 đồng) một lít. 

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel là 26.590 đồng một lít, giảm 3.020 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 26.340 đồng, giảm 2.010 đồng. Dầu mazut cũng hạ về 18.920 đồng một kg, giảm 800 đồng.

Sau 7 lần tăng liên tiếp thì giá xăng, dầu đã có lần giảm và cũng là lần giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.  Có hai yếu tố kết hợp giúp giá xăng dầu giảm mạnh kỳ này, đó là do giá thế giới giảm và việc giảm thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực.

Cụ thể, từ 1.7, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế môi trường với xăng giảm 1.000 đồng/lít và 500-700 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn... 

Với mức giảm trên, nhiều người cũng kỳ vọng giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới tiếp tục giảm, để góp phần kéo mặt bằng giá xuống thấp hơn, cuộc sống của người dân, doanh nghiệp bớt khó khăn hơn.

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, theo dự báo giá cơ sở ngày 21.7, giá xăng RON 95 hiện đang dương từ 1.500 - 2.000 đồng, giá xăng E5 dương từ 1.000 - 2.000 đồng, giá dầu DO dương từ 300 - 600 đồng. 

"Giá xăng trong kỳ tới có thể giảm, nhưng chưa rõ ràng vì còn quá sớm để dự báo giá xăng dầu biến động như thế nào", vị thương nhân phân phối xăng dầu này nói và cho biết, khả năng giá thế giới sẽ đi ngang một thời gian, sau đó mới có xu hướng rõ ràng hơn.

Phiên giao dịch sáng nay, 13.7 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm 0,55 USD/thùng tương ứng 0,57% xuống mức 95,29 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,52 USD/thùng tương ứng 0,52% xuống mức 98,97 USD/thùng.

Theo CNBC, giá dầu sụt giảm do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và các ca COVID-19 ngày càng gia tăng ở Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư.

Đối với giá xăng dầu thế giới, kết thúc phiên hôm qua (12.7), giá dầu WTI giảm rất mạnh, ngưỡng 7,93% xuống 95,84 USD/thùng và Brent giảm 7,11% xuống 99,49 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 tháng, giá Brent đánh mất mốc 100 USD/thùng.

Ngoài ra, trong báo cáo tháng 7, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA đã bắt đầu điều chỉnh giảm nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới trong năm 2022 từ 99,63 triệu thùng/ngày xuống 99,58 triệu thùng/ngày.

Các nguyên nhân mà EIA đưa ra là lo ngại về nền kinh tế toàn cầu giảm tốc, cùng với sự không chắc chắn trong quyết định gia tăng sản lượng thực tế của OPEC+ cũng như tốc độ sản xuất của các công ty dầu đá phiến tại Mỹ.

EIA cũng đã điều chỉnh giảm dự báo giá Brent xuống còn 104 USD/thùng trong năm 2022 và xuống 94 USD/thùng trong năm 2023. Đây là yếu tố rất tiêu cực khiến giá tiếp tục giảm mạnh.

Ngược lại, trong báo cáo tháng hôm qua, OPEC vẫn tỏ ra rất lạc quan về nhu cầu dầu trong năm nay.

Cụ thể, OPEC giữ nguyên dự báo tiêu thụ dầu trong năm 2022 ở mức 100,29 triệu thùng/ngày, và dự báo trong năm 2023, con số sẽ tăng lên mức kỷ lục 102,99 triệu thùng/ngày.

Cả IEA cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong thị trường năng lượng có thể sẽ còn gia tăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn