MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên chợ lá độc đáo ở Sài Gòn chỉ họp từ 20 đến 30 tháng chạp để cung cấp lá cho người dân gói bánh.

Mục sở thị phiên chợ độc đáo ở TPHCM mỗi năm chỉ họp 1 lần dịp tết

Huân Cao LDO | 01/02/2019 12:15
Ngay tại TPHCM có một phiên chợ rất độc đáo và mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 lần vào dịp tết. Đó chính là phiên chợ lá, thu hút rất đông người dân đến mua để gói bánh chưng, bánh tét.
Phiên chợ được nhóm họp trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TPHCM).

Cứ vào ngày 20 đến 30 tháng chạp hằng năm, tại khu vực chợ lá trên đường Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TPHCM) không khí mua bán trở nên rất nhộn nhịp. Nơi đây, được biết đến là điểm cung cấp, bán lá dong, lá chuối, lạt…lớn nhất ở Sài Gòn cho người dân gói bánh chưng, bánh tét trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Hàng chục năm qua, cứ vào dịp tết, người dân và các tiểu thương tập kết lá trên vỉa hè của hai đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Hai hình thành nên phiên chợ lá.

 Tiểu thương Nguyễn Thị Tú cho biết, lượng lá năm giảm hơn so với mọi năm và lượng người mua cũng ít hơn.

Chị Nguyễn Thị Tú, một tiểu thương bán lá cho biết, gia đình chị đã tham gia phiên chợ này hơn 15 qua. Cứ mỗi dịp tết là gia đình đều đi lấy lá rồi vận chuyển về đây bán.

“Phiên chợ không cần bảng hiệu, băng rôn nhưng người dân Sài Gòn đều biết đến, mỗi dịp tết về là đến đây mua lá để gói bánh chưng, bánh tét. Bản thân các tiểu thương cũng đều tự đem lá đến đây mà bán thì mới có khách mua." - chị Tú nói.

Nguồn lá dong, lá chuối được lấy ở xã Bà Điểm (Hóc Môn) và các tỉnh lân cận…So với những năm trước, lá dong năm nay cũng không tăng cao, dao động từ 60.000/ bó 50 lá.

Ông Nam đang chon lá để mua 

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tuy mới 26 tết nhưng đã có nhiều người dừng xe bên lề đường tỉ mỉ chọn những lá dong, lá chuối đẹp để gói bánh. Cả khu vực đoạn đường này nhộn nhịp, náo nhiệt hơn ngày thường bởi sự xuất hiện của chợ lá.

“Lá ở đây đẹp, được lựa chọn kỹ nên khi gói bánh có màu xanh rất đẹp. Năm nào gia đình tôi cũng đến đây mua lá, dây  buộc và khuôn gói bánh." - ông Phan Thành Nam, một người dân đến mua lá nói.

 Phiên chợ luôn tấp nập người mua.

Bánh chưng, bánh tét là vật phẩm không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong mỗi dịp Tết đến, xuân về không thể thiếu bánh chưng, bánh tét. Điều này, đồng nghĩa phiên chợ lá này sẽ còn hình thành vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn