MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung tiếp tục bị đẩy lên tầng căng thẳng mới.

Mỹ áp thuế 10% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc: Sự nổi giận của chính quyền ông Donald Trump

Đức Thành - Lan Hương LDO | 18/09/2018 20:00
Hôm qua, 17.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, từ 24.9 sẽ chính thức áp thuế 10% lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc. Đồng thời, ông Trump cũng cảnh báo, nếu Trung Quốc trả đũa thì Mỹ sẽ thúc đẩy lập tức áp thuế với 267 tỉ USD nữa của Trung Quốc. 

Nhận định về động thái này, các chuyên gia kinh tế quốc tế đánh giá đây là hành động leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhưng cũng nằm trong kế hoạch tổng thể của ông Donald Trump.

Có sự cân nhắc lợi hại

Chuyên gia Nguyễn Minh Phong nhận định: "Đây là một động thái nằm trong tổng thể kế hoạch của Tổng thống Mỹ, đặc biệt trong chiến lược điều chỉnh cán cân thương mại với Trung Quốc. Thứ hai là việc điều chỉnh lần này ở mức độ nhẹ hơn so với gói điều chỉnh lần trước.

Nếu lần trước, Tổng thống Trump áp thuế 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc ở mức 25% thì lần này tuy áp thuế 200 tỉ USD hàng hóa nhưng chỉ ở mức 10%. Điều này thể hiện tuy có thực hiện kế hoạch áp thuế với hàng hóa Trung Quốc như đã nói nhưng vẫn có mức độ giảm hơn để đảm bảo tính hài hòa. Động thái này cho thấy có sự cân nhắc lợi hại trước sau chứ không phải chỉ vì lợi ích của mình nước Mỹ.

Thứ ba là thể hiện không chỉ với Trung Quốc, còn các đối tác khác nữa cũng phải cân nhắc về khả năng phải điều chỉnh lại cán cân thương mại và các điều khoản giao dịch thương mại với Mỹ trước đây. Trong chuyện này vẫn chờ xem Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào, mặc dù ngay sau khi Mỹ ra thông báo áp thuế mới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, nhưng vẫn cần chờ xem những phản ứng cụ thể và hành động đáp trả từ phía Trung Quốc ra sao…".

Mỹ chiếm ưu thế bởi chênh lệch cán cân thương mại

Ở khía cạnh khác, chuyên gia bình luận quốc tế Nguyễn Đại Phượng lại cho rằng động thái lần này của ông Donald Trump là bước đi leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Lý do của hành động này được ông Phượng đánh giá vì những phản ứng cứng rắn của Trung Quốc khi đáp trả các hành động áp thuế của Mỹ. Điều khiến Mỹ tức giận là Trung Quốc chọn các mặt hàng tác động mạnh tới các đối tượng có ảnh hưởng tới uy tín chính trị của ông Donald Trump – ông Phượng nói.

Thực tế Mỹ có cơ sở để áp thuế cao với Trung Quốc khi bởi sự chênh lệch cán cân thương mại tạo lợi thế về phía Mỹ để có thể áp thuế tới 250 tỉ USD như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc đang ở tư thế yếu hơn cũng bởi cán cân này. Vì vậy, chiêu bài áp thuế vào các sản phẩm có thể gây bất lợi cho uy tín của ông Trump càng khiến phía Mỹ tạo thêm áp lực với hàng hóa Trung Quốc.

Ông Nguyễn Đại Phượng nhận định, thực tế trong tay Trung Quốc vẫn còn những vũ khí khác để đáp lại Mỹ. Tuy nhiên đều là con dao hai lưỡi có thể gây rối loạn nền kinh tế Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn