MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỹ có thể chìm trong suy thoái kinh tế vào năm 2023

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 21/12/2022 13:27
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, xác suất Hoa Kỳ sẽ chìm trong suy thoái kinh tế vào năm 2023 là 70%.

Theo khảo sát ý kiến với 38 chuyên gia kinh tế được tiến hành từ ngày 12.12 đến ngày 16.12 vừa qua, xác suất suy thoái kinh tế vào năm 2023 đã tăng đã  cao hơn gấp đôi so với 6 tháng trước đó, vượt mức 65% (tính vào thời điểm tháng 11.2022). Sau đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), xác suất suy thoái kinh tế đã lên đến 70%.

Các ước tính cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội trung bình của Hoa Kỳ sẽ ở mức thấp là 0,3% trong năm tới, bao gồm cả mức giảm 0,7% hàng năm trong quý II/2023. Các chỉ số được cho sẽ không thay đổi trong quý I/2023 và quý III/2023. Chi tiêu của người tiêu dùng (chiếm khoảng 2/3 GDP) được dự báo sẽ hầu như không tăng trong nửa giữa năm.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, xác suất Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế năm 2023 là 70%. Ảnh: Xinhua

Bill Adams - Kinh tế trưởng tại Comerica Bank cho biết: “Nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với những cơn gió ngược từ lãi suất tăng, lạm phát cao, kết thúc kích thích tài khóa và thị trường xuất khẩu yếu kém ở nước ngoài. Các doanh nghiệp đã thận trọng trong việc bổ sung hàng tồn kho và tuyển dụng, đồng thời có thể sẽ trì hoãn việc xây dựng. Các kế hoạch đầu tư vốn khác cũng sẽ được cân nhắc kĩ lưỡng do lãi tín dụng đắt đỏ hơn và số đặt hàng dần bị thu hẹp".

Thông thường, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ đo mức lạm phát bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân và chỉ số lạm phát lõi. Nếu tính theo cách này, các con số được cho là đang giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Điều đó giải thích tại sao sau khi mức lãi suất cơ bản được tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, Chủ tịch FED Jerome Powell đã phát đi thông điệp sẽ có nhiều biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ hơn vào đầu năm tới.

Ông Powell cũng nêu rõ: FED sẽ không xem xét cắt giảm lãi suất vào năm 2023. Năm nay, FED đã tăng lãi suất thêm 4,25 điểm phần trăm, bao gồm bốn lần tăng 75 điểm cơ bản.

Một lí do chính khiến FED có khả năng sẽ giữ nguyên mức lãi suất cao trong một thời gian dài là để phục hồi thị trường việc làm. Tuy nhiên, khi nền kinh tế suy yếu, vấn đề việc làm không phải cách giải quyết. Các nhà kinh tế dự đoán bảng lương sẽ giảm trong quý II/2024 và quý III/2023, và đến quý I/2024, tỉ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt mức cao nhất ở mức trung bình là 4,9%. Sau khi tăng trưởng vững chắc hơn trong nửa đầu năm, thu nhập trung bình mỗi giờ được dự báo sẽ hạ nhiệt.

Lạm phát đang là bài toán FED cần phải tìm câu trả lời. Ảnh: Xinhua

Lạm phát cao và chi phí đi vay lớn đã và đang giáng một đòn mạnh vào tài chính của các hộ gia đình, doanh nghiệp khắp nước Mỹ. Các nhà kinh tế dự đoán các khoản đầu tư cá nhân nhân, bao gồm chi tiêu cho thiết bị và công trình, trong ba quý đầu năm 2023 sẽ giảm nhiều hơn. Những khoản chi này được dự báo sẽ giảm trung bình 3%.

Đầu tư ít hơn, chi tiêu hộ gia đình eo hẹp cộng với nền kinh tế toàn cầu đang trên bờ vực suy thoái sẽ có ảnh hưởng đặc biệt khó khăn đến các nhà sản xuất. Cuộc khảo sát của Bloomberg cho thấy các nhà kinh tế đã ước tính sản lượng công nghiệp của Mỹ sẽ giảm trung bình 0,7% vào năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,2% được dự đoán vào tháng 11.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn