MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỹ tiến gần hơn với thỏa thuận trần nợ

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 26/05/2023 09:24
Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận nâng trần nợ.

Chính phủ Mỹ sẽ giới hạn chi tiêu trong vòng 2 năm khi thời gian không còn nhiều để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ.

Theo đó, hai bên đã thu hẹp quan điểm riêng trong những ngày gần đây, mặc dù các chi tiết được đồng thuận chỉ mới là dự kiến. Hai bên vẫn chưa thống nhất được mức trần cụ thể.

Cụ thể, chi tiêu quốc phòng sẽ được tăng 3% vào năm tới theo yêu cầu ngân sách của Tổng thống Joe Biden.

Thỏa thuận cũng sẽ bao gồm một biện pháp nâng cấp lưới điện quốc gia để cung cấp năng lượng tái tạo, mục tiêu chính về khí hậu, đồng thời đẩy nhanh cấp phép cho các đường ống và các dự án nhiên liệu hóa thạch khác. Khoản tăng ngân sách 80 tỉ USD sẽ bị cắt giảm 10 tỉ USD.

Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận nâng trần nợ. Ảnh: Xinhua

“Chúng tôi biết sự khác biệt nằm ở đâu” - Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói. “Chúng tôi vẫn chưa có thỏa thuận chung. Điều này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang cố gắng để hoàn thành”.

Nếu một thỏa thuận sớm được ký kết, ngày có khả năng bỏ phiếu tại Hạ viện lớn nhất rơi vào 30.3. Sau đó, Thượng viện sẽ chuyển kết quả cho Tổng thống Biden trước ngày 1.6 - ngày mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen từng lên tiếng cảnh báo sẽ hết tiền mặt.

Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ cho biết động thái xếp hạng tín dụng của của Fitch Ratings cho thấy sự cấp bách trong việc thỏa thuận trần nợ. Song, McCarthy cho biết ông không lo lắng về thông báo của Fitch.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo, ngay cả khi có được thỏa thuận chung, việc giới hạn chi tiêu của chính phủ có thể đẩy Mỹ vào suy thoái.

Một quan chức Nhà Trắng hôm ngày 25.5 cũng cho hay, cả hai bên đều đang thảo luận về vấn đề an sinh xã hội và dịch vụ y tế trước nguy cơ bất ổn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn