MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng

"Nâng tầm" vịnh Cửa Lục để trở thành trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 06/12/2021 11:08

Quảng Ninh - Việc mở thêm đường, xây thêm cầu bắc qua vịnh Cửa Lục sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long.

Theo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu phát triển Hạ Long lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc.

Vịnh Cửa Lục trước đây nằm giáp ranh giữa TP.Hạ Long với huyện Hoành Bồ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập Hạ Long với huyện Hoành Bồ, theo Nghị quyết số 837/NQ, ngày 17.12.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về mặt địa lý, vịnh này nằm ở giữa TP.Hạ Long mới. Từ thời điểm đó, Quảng Ninh cũng đã có chủ trương quy hoạch vịnh Cửa Lục làm trung tâm, cực tăng trưởng mới của TP.Hạ Long.

Vịnh Cửa Lục, rộng 18km2, chỗ sâu nhất 17m, là nơi hội tụ của 6 cửa sông từ huyện Hoành Bồ cũ đổ ra. Nằm giáp với vịnh Hạ Long, lại ở phía trên, vì thế, những thay đổi của vịnh Cửa Lục, nhất là về môi trường có tác động tiêu cực tới vịnh Hạ Long.

Vịnh Cửa Lục ở phía bên phải cầu Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Với việc sáp nhập này, TP.Hạ Long có thêm nhiều không gian phát triển về hướng huyện Hoành Bồ cũ. Một loạt các cây cầu xuyên vịnh Cửa Lục, các con đường kết nối các KCN với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đã và đang tiếp tục được xây dựng nhằm mở rộng không gian, khai thác lợi thế của một Hạ Long mới.

Cảng nước sâu Cái Lân nằm trong khu vực vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng ngập mặn ven bờ vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ cũ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1 dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc mở thêm đường, xây thêm cầu bắc qua vịnh Cửa Lục sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 của Chính phủ yêu cầu nghiên cứu định hướng phát triển không gian khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối không gian phát triển đô thị của TP.Hạ Long theo hướng đô thị đa cực; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông và phía Tây vịnh Cửa Lục, phát triển hệ thống các khu chức năng mới khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục (Dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và các dịch vụ hỗ trợ khác). Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuy nhiên, cần cải tạo nâng cao chất lượng môi trường của vịnh Cửa Lục để phát triển các ngành kinh tế nuôi trồng thủy hải sản kết hợp dịch vụ du lịch. Đề xuất lộ trình cụ thể chuyển đổi hoạt động sản xuất các cơ sở gây ô nhiễm xung quanh vịnh Cửa Lục (nhà máy xi măng Hạ Long, nhà máy xi măng Thăng Long, nhiệt điện Thăng Long, nhiệt điện Quảng Ninh, khu công nghiệp Cái Lân, cụm công nghiệp Hà Khánh...); nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Hương Hải. Trong ảnh là băng tải rót xi măng, clinker của một nhà máy xi măng nằm ngay bên bờ vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giá đất xung quanh vịnh Cửa Lục đang tăng chóng mặt. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn