MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nên ứng xử với tin đồn - đặc sản của chứng khoán như nào?

Đức Mạnh LDO | 09/11/2022 17:54

Tin đồn là điều khó tránh của thị trường chứng khoán không riêng Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng có thể khiến một cổ phiếu chao đảo vì bị bán tháo, nhưng cũng có thể là cơ hội để mua vào với giá hấp dẫn.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã trở thành nạn nhân của tin đồn. Gần đây nhất, mạng xã hội lan truyền thông tin lãnh đạo một doanh nghiệp bị bắt đã khiến cổ phiếu thuộc hệ sinh thái này bị bán không thương tiếc. 

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - cho hay: "Tung tin đồn giả tác động cực kỳ to lớn không chỉ với một người tung tin mà với toàn bộ thị trường và nền sản xuất, làm cho nền sản xuất thay đổi và tín hiệu thị trường bị sai lệch. Do đó phải xử lý nghiêm minh". 

Xét về cơ cấu nhà đầu tư ở Việt Nam có điểm khác biệt khi nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 80% giao dịch trên thị trường. Trong khi tỉ lệ này ở những quốc gia phát triển chỉ khoảng 40 - 50%. Theo thống kê, nhà đầu tư cá nhân cũng chiếm tỉ trọng khá lớn, nắm giữ 33% lượng trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam, trong khi ở Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc là 1%...

Theo lý thuyết tài chính hành vi, những nhà đầu tư không nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các thành kiến ​​khác nhau về nhận thức và cảm xúc, bao gồm cả tâm lý bầy đàn. Do đó, bất kỳ thông tin thị trường không chính xác nào cũng có thể gây ra sự hoảng loạn, dẫn đến xói mòn tài sản của mình.

  Trong giới đầu tư chứng khoán có một câu nói nổi tiếng: "Mua vì tin đồn, bán vì tin tức". Ảnh: Shutterstock

Ông Phùng Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán AIS - đánh giá những tin đồn ở Việt Nam có tác động khá mạnh đến cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp hơn so với những nước khác. Nhiều khi còn khiến cổ phiếu về dưới giá trị thật, trong khi doanh nghiệp vẫn kinh doanh tốt, dòng tiền vẫn đang có, lợi nhuận vẫn tăng trưởng...

Ông Kiên khuyên nhà đầu tư cần thấy cơ trong nguy: "Thị trường nào cũng có tin đồn. Cũng phải nhấn mạnh những thông tin đó chỉ có tác động trong ngắn hạn. Chúng ta cần bình tĩnh xem xét những thông tin đó ở nhiều góc độ khác nhau như nhà đầu tư, người tham gia thị trường, chủ doanh nghiệp... Và nhiều khi những tin đồn đấy lại mở ra những cơ hội mới để sở hữu cổ phiếu ở giá hợp lý".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn