MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga tiếp tục phạt nặng Facebook dù đã thực hiện xóa nội dung

Đức Mạnh LDO | 06/10/2021 16:23

Dù đã tuân thủ các yêu cầu xóa một số nội dung bị cấm, nhưng Moscow vẫn sẽ tìm cách phạt Facebook  5-10% doanh thu hàng năm ở Nga do nhiều lần vi phạm pháp luật.

Cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor cho biết, Facebook chỉ chú ý một phần đến các lời kêu gọi gỡ bỏ nội dung bị cấm và cũng đã chậm thực hiện việc này. Dó đó, họ sẽ vẫn yêu cầu tòa án phạt nặng.

Facebook đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nga đã gia tăng sức ép đối với các công ty công nghệ nước ngoài khi quốc gia tìm cách khẳng định quyền kiểm soát nhiều hơn đối với internet trong nước.

Luật do Tổng thống Vladimir Putin ký vào tháng 12 năm 2020 đã trao cho Nga quyền phạt các nhà cung cấp internet dựa trên doanh thu của họ nếu như liên tục không xóa nội dung khi được yêu cầu. Đây là lần đầu tiên luật được sử dụng cho tội danh này.

Ông Roskomnadzor cho biết Facebook và Instagram đã xóa một số nội dung sau khi Nga đe dọa phạt tiền dựa trên doanh thu của Facebook, nhưng lẽ ra họ phải làm như vậy trong vòng 24 giờ kể từ khi được thông báo ban đầu để tránh bị phạt.

Cơ quan quản lý nói rằng Facebook đã không gỡ xuống tất cả nội dung mà Moscow muốn xóa, với 1.043 mục vẫn còn trên Facebook và 973 trên Instagram.

Roskomnadzor tiết lộ tòa án sẽ quyết định mức phạt Facebook và ngày cho phiên điều trần sẽ được ấn định.

Các vi phạm của Facebook bao gồm việc không xóa các bài đăng quảng cáo lạm dụng ma túy và các trò tiêu khiển nguy hiểm, thông tin về vũ khí và chất nổ tự chế, cũng như nội dung của các tổ chức cực đoan hoặc khủng bố.

Theo ước tính, doanh thu hàng năm của Facebook tại Nga vào khoảng 12 đến 39 tỉ rúp (165 - 538 triệu USD). Ảnh: Reuters

Đầu năm nay, cơ quan quản lý cũng yêu cầu Facebook và các công ty truyền thông xã hội khác xóa các bài đăng chứa nội dung mà họ cho là kêu gọi trẻ vị thành niên tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Động thái này diễn ra sau vụ bắt giam nhà phê bình điện Kremlin Alexei Navalny. Các nhà chức trách Nga kể từ đó đã coi phong trào chính trị của Navalny là cực đoan.

Roskomnadzor đã nộp 20 vụ kiện chống lại Facebook trong năm nay và đưa ra các khoản tiền phạt nhỏ hơn với tổng trị giá khoảng 70 triệu rúp. Roskomnadzor nói: “Facebook đã không chịu trả tiền phạt."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn