MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngân hàng nhỏ bất ngờ tăng lãi suất tiết kiệm 12 tháng

Lam Duy LDO | 07/10/2021 10:03
Trong xu hướng giảm chung của lãi suất huy động, các ngân hàng quy mô nhỏ bất ngờ tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 12 tháng.
Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng. Ảnh: BVSC 

Theo biểu thống kê vừa được chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố, lãi suất huy động trung bình tiếp tục có diễn biến giảm nhẹ trong tháng 9.2021 đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Theo đó, trung bình lãi suất huy động 6 tháng và 12 tháng giảm lần lượt 0,03 và 0,002 điểm phần trăm, lần lượt xuống 4,71% và 5,561% vào cuối tháng 9.

Cụ thể, nhóm ngân hàng cổ phần có quy mô lớn (vốn trên 5.000 tỉ đồng) điều chỉnh giảm lãi suất đối với cả 2 loại kỳ hạn trên trong tháng 9, lần lượt 0,02 và 0,05 điểm phần trăm, xuống còn 4,45% và 5,39%/năm, mức thấp nhất kể từ năm 2017 tới nay.

Trong khi đó, các ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ (vốn dưới 5.000 tỉ đồng) cũng điều chỉnh lãi suất huy động của kỳ hạn 6 tháng giảm 0,02 điểm phần trăm, xuống còn 5,37%/năm.

Điều bất ngờ là trong tháng 9.2021, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lại được các ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ điều chỉnh tăng nhẹ lên 6%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng có gốc quốc doanh không thay đổi lãi suất tiết kiệm đối với cả 2 loại kỳ hạn 6 và 12 tháng, duy trì ở mức 3,775% và 4,95%/năm.

Theo mẫu thống kê của BVSC, với cả 2 loại kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, lãi suất huy động thấp nhất và cao nhất hiện đang vẫn đang được áp dụng ở mức 3,7% và 6,1%/năm (6 tháng) và 4,5% và 6,8%/năm (12 tháng).

"Như vậy, lãi suất trung bình 6 tháng và 12 tháng theo mẫu thống kê của chúng tôi trong tháng 9.2021 cùng tiếp tục giảm 12-14% so với cùng kỳ" -  BVSC đánh giá.

Theo dữ liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính tới ngày 20.9.2021, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt mức 7,17%. Mặc dù mức tăng này tương đối cao so với cùng thời điểm năm 2020 (4,99%) nhưng nếu so với cuối tháng 7, dư nợ tín dụng mới chỉ đạt mức tăng 0,23%, mức tăng tương đối thấp.

BVSC cho rằng, yếu tố này phản ánh tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên các hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp giảm.

Diễn biến này cũng cho thấy thanh khoản thị trường vẫn đang ở trạng thái dồi dào, đặc biệt là khi lãi suất liên ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức dưới 1%, đối với các kỳ hạn dưới 1 tháng.

Theo thông tin từ NHNN, trong thời gian tới khi các địa phương nới lỏng lệnh giãn cách và doanh nghiệp mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, NHNN có thể sẽ xem xét tới việc gia tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng để kích thích cho nền kinh tế. Riêng trong năm 2020, NHNN đã 2 lần nới lỏng hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng, trong đó hạn mức cao nhất lên tới 30%.

Diễn biến gây chú ý là NHNN cũng đang xem xét về việc đưa gói cấp bù lãi suất 3.000 tỉ đồng tương đương quy mô dư nợ hơn 100.000 tỉ đồng (lãi suất 3-4%/năm) ra nền kinh tế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tăng trưởng GDP trong 3 quý đầu năm và chỉ số lạm phát CPI của Việt Nam duy trì ở mức thấp, BVSC cho rằng nhiều khả năng trong các tháng tiếp theo, NHNN vẫn sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để kích thích nền kinh tế hồi phục. Lãi suất ngân hàng vẫn tiếp tục được đánh giá sẽ không tăng trong thời gian còn lại của năm

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn