MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng tăng vay lẫn nhau, lãi suất liên ngân hàng vượt 5% ảnh hưởng gì?. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngân hàng tăng vay lẫn nhau, lãi suất liên ngân hàng vượt 5% ảnh hưởng gì?

Minh Ánh LDO | 29/05/2024 10:11

Theo chuyên gia, việc các ngân hàng tăng vay lẫn nhau khiến lãi suất liên ngân hàng vượt mốc 5% tại nhiều kỳ hạn chủ chốt. Đáng nói, sự phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng có thể khiến một số ngân hàng dễ bị rủi ro thanh khoản.

Thời gian qua, nhiều phiên lãi suất liên ngân hàng tại tất cả các kỳ hạn đều tăng mạnh, vượt ngưỡng 5%. Mốc lãi suất cao duy trì trong một tuần qua và ít biến động.

Hiện, các mốc lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 5,06%; 1 tuần 5,21%; 2 tuần 5,13%; 1 tháng 4,73% (chốt phiên ngày 24.5).

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ròng 99.165,27 tỉ đồng ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Khối lượng tín phiếu NHNN lưu hành giảm xuống mức 52.790 tỉ đồng. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 97.971,3 tỉ đồng.

Nhìn sang tỷ giá, dù tuần trước tỷ giá trung tâm nhích tăng trong tất cả các phiên, nhưng lại có dấu hiệu giảm trong nửa đầu tuần này. Diễn biến của tỷ giá tuy có phần dịu đi, nhưng vẫn đang là tâm điểm nóng. NHNN đã bán 2,8 tỉ USD trong tổng số dự trữ ngoại hối khoảng 102 tỉ USD kể từ ngày 19.4 để bảo vệ tiền đồng.

Trên thị trường vàng, NHNN đã thông báo chính thức dừng đấu thầu vàng để tìm kiếm giải pháp bình ổn thị trường vàng khác. Tính đến ngày 24.5, Nhà điều hành đã bán ra tổng cộng 48.500 lượng vàng SJC để bình ổn thị trường.

Nhưng việc các kỳ hạn lãi suất liên ngân hàng vượt ngưỡng 5% ở nhiều kỳ hạn chủ chốt sẽ có ảnh hưởng thế nào?

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cảnh báo một số ngân hàng đang phụ thuộc lớn vào nguồn vốn liên ngân hàng và dễ gặp rủi ro thanh khoản nếu có sự thay đổi đột ngột về điều kiện thị trường.

Đáng chú ý, nhóm phân tích liệt kê những ngân hàng phụ thuộc lớn vào vốn liên ngân hàng như ABBank, VPBank, Techcombank, KienlongBank, SeABank, VIB, PGBank, TPBank, MSB.

Không chỉ tăng vay vốn liên ngân hàng, các ngân hàng này còn tăng lãi suất tiền gửi cho người dân và các tổ chức kinh tế trong thời gian qua. Yuanta cho rằng các ngân hàng có thể chuẩn bị cho nhu cầu tín dụng cao hơn trong thời gian tới.

Nhóm phân tích cảnh báo, trong bối cảnh các ngân hàng bị sụt giảm về lượng tiền huy động (thống kê trong quý I.2024), thì các ngân hàng có lượng tiền gửi CASA thấp và huy động nhiều tiền gửi liên ngân hàng sẽ gặp rủi ro thanh khoản ở mức cao nếu thị trường biến động đột ngột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn