Theo bản báo cáo tóm tắt “Triển vọng kinh tế toàn cầu” của Ngân hàng Thế giới, ngay cả khi không có một cuộc khủng hoảng nào khác, tăng trưởng toàn cầu trong năm nay “dự kiến sẽ giảm tốc mạnh, phản ánh sự thắt chặt chính sách đồng bộ nhằm kiềm chế lạm phát rất cao, điều kiện tài chính xấu đi và sự gián đoạn liên tục do xung đột Nga-Ukraine”.
“Những nỗ lực khẩn cấp toàn cầu” là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho một cuộc suy thoái kinh tế, cũng như tình trạng căng thẳng về nợ tại các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi (EMDE).
“Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách của EMDE phải đảm bảo rằng, bất kì hỗ trợ tài chính nào đều cần tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương, kì vọng lạm phát vẫn phải được duy trì ở mức tốt và các hệ thống tài chính cần tiếp tục phục hồi” – bản báo cáo nêu rõ.
Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới cũng đưa ra những yêu cầu tương tự khi tăng lãi suất để giảm bớt áp lực giá cả. Trong khi đó, chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ gia đình bằng cách kiềm chế chi phí năng lượng.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva bắt đầu năm 2023 với cảnh báo: Thế giới sẽ phải đối mặt với “một năm khó khăn, khó khăn hơn cả năm chúng ta bỏ lại phía sau”. 1/3 nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái vì ảnh hưởng từ Mỹ, EU và Trung Quốc.