MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngành thương mại dịch vụ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023. Ảnh: NAM DƯƠNG

Ngành dịch vụ dự báo sẽ là điểm sáng thúc đẩy kinh tế

TRÀ MY LDO | 06/05/2023 21:21
“Chúng tôi vẫn kì vọng ngành dịch vụ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và làn sóng thương mại sẽ chuyển hướng trong nửa cuối năm, đưa tăng trưởng cả năm 2023 đạt mức 5,2%”, bà Yun Liu - chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường Đông Nam Á, Khối nghiên cứu HSBC - nhận định.

Việt Nam tiếp tục hứng chịu các thách thức thương mại ngày càng tăng. Xuất khẩu tháng tư giảm 11,2% so với cùng kì, trong khi nhập khẩu giảm tới 13% so với cùng kì. Do đó, Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại 1 tỉ USD. Trong bối cảnh khó khăn, các chuyên gia HSBC dự báo Việt Nam tiếp tục đối mặt với các thách thức trong quý II/2023 sau những kết quả kinh tế của quý I không mấy khả quan.

“Điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung là dù tăng trưởng có chậm lại, nhưng lạm phát đã tốt hơn. Lạm phát toàn phần giảm 0,3% so với tháng trước, giúp lạm phát cùng kì năm dưới mức 3%, thấp hơn nhiều so với trần lạm phát 4,5%” - bà Yun Liu - chuyên gia kinh tế - nhận định.

Lí do đầu tiên là lạm phát thực phẩm tiếp tục giảm, nhờ giá thịt heo giảm 1,6% so với tháng trước. Trong khi đó, giá năng lượng lại cho thấy những xu hướng trái chiều. Trong khi chi phí vận tải tăng nhẹ do giá dầu cao, các loại lạm phát năng lượng khác, như điện và gas, lại giảm. Do đó, vẫn cần thận trọng với lạm phát phía nhóm cung.

“Quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC và tăng giá điện của EVN vẫn chưa cho thấy tác động cụ thể” - chuyên gia HSBC phân tích.

Đáng tích cực trong dữ liệu tháng Tư là các sản phẩm máy tính, tăng 5,4% so với cùng kì. Tuy nhiên, tình hình này là một bất ngờ phát sinh do hiệu ứng cơ sở, chứ không phải do chu kì công nghệ chạm đáy. Trong khi các chỉ số chính như PMI cho thấy, các dấu hiệu ổn định đầu tiên, sẽ mất một thời gian cho tới khi chu kì điện tử toàn cầu hồi phục. Việt Nam không đơn độc trong hoàn cảnh này: Các khu vực như: Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng tiếp tục gặp khó trong tình trạng ảm đạm hiện nay của ngành điện tử.

7 mặt hàng xuất khẩu tỉ đô của Việt Nam trong tháng 4.2023

Máy vi tính, điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 4,1 tỉ USD. Đứng thứ 2 là điện thoại và linh kiện đạt 4 tỉ USD; tiếp đến là máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 3,2 tỉ USD; hàng dệt may đạt 2,4 tỉ USD; giày dép đạt 1,8 tỉ USD; phương tiện vận tải phụ tùng đạt 1,2 tỉ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,05 tỉ USD. Trong nhóm nông sản, gạo là mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất với 574 triệu USD. Cà phê là mặt hàng đứng thứ 2 với 474 triệu USD; tiếp đến là rau quả với 410 triệu USD…



Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn