MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo TKV kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất sau bão số 3 tại khai trường than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả sáng 12.9. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngành Than đồng loạt tái khởi động sản xuất sau bão số 3

Nguyễn Hùng LDO | 12/09/2024 15:52

Quảng Ninh - Ngày 12.9, hầu hết các đơn vị sản xuất của TKV tại Quảng Ninh đã trở lại sản xuất sau những ngày tạm dừng vì bão số 3 và mất điện.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đến tối 11.9, đã có 15/17 đơn vị ngành Than có điện lưới phục vụ cho công tác sản xuất. Các mỏ Núi Béo và Hà Lầm, TP.Hạ Long là những mỏ cuối cùng của ngành Than được cấp điện lưới muộn nhất vào sáng 12.9.

Từ chiều 11.9, một số đơn vị đã triển khai sản xuất ngay sau khi điện lưới được cấp trở lại.

Trao đổi với Lao Động sáng 12.9, ông Phạm Quốc Việt - Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả - cho biết, công ty đã trở lại hoạt động từ chiều 11.9 với 100% quân số. Trong cơn bão số 3 vừa qua, công ty bị tốc một số mái tôn nhưng do mưa nhiều nên nước ở moong than (mỏ than lộ thiên) tăng thêm khoảng 1 triệu m3, lên 3 triệu m3. Vì vậy, ngoài việc vừa khai thác than thì công ty tăng cường nhân lực, máy móc để bơm nước lên.

Khai thác than trên moong than của Công ty CP Than Cao Sơn sáng 12.9. Đây là một trong những công ty đầu tiên của TKV khôi phục lại sản xuất sau bão số 3. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhằm có thể khôi phục sản xuất sớm, từ ngày 10.9, Công ty Than Dương Huy đã sử dụng các máy phát điện và kéo một đường điện từ công ty gần đó để kiểm tra lại toàn bộ đường lò, để khi có điện lưới là hoạt động được ngay. Theo đại diện Công ty Than Dương Huy, đến nay công ty cơ bản đã khai thác than trở lại, chỉ còn một bộ phận nhỏ là chưa có điện do cột điện cung cấp cho bộ phận này bị gẫy, chưa khắc phục xong.

Một số mỏ than trên địa bàn Cẩm Phả từ chiều 11.9 đã bắt đầu có than chuyển ra cho Công ty tuyển Than Cửa Ông để chế biến, sàng tuyển, cung cấp cho khách hàng.

Sáng 12.9, những tấn than đầu tiên đã được rót lên tàu để cung cấp cho các khách hàng.

Tại vùng than Hạ Long, Công ty Than Hòn Gai chiều 11.9 cũng đã khởi động lại sản xuất. Ngay ngày đầu trở lại sản xuất, sản lượng than đạt 50% ngày bình thường, lao động đi làm trên 70% và sẽ tăng dần tùy vào điều kiện khai thác. Bởi, theo ông Nguyễn Công Đáng - Phó Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên mưa nhiều và mưa rất lớn, nên lượng nước thẩm thấu xuống lò nhiều hơn mức bình thường. Do đó, công ty đang tổ chức ứng trực để xử lý bơm thoát nước, các khu vực nào đảm bảo an toàn, không có nguy cơ về nước thì mới cho sản xuất.

Mặt khác, do các tuyến điện mới đưa vào hoạt động vẫn còn nguy cơ cao về mất điện lưới nên công ty vẫn đang tổ chức ứng trực 24/24 để giải quyết các sự cố khi mất điện lưới.

Tại vùng than Uông Bí - Đông Triều, từ ngày 11.9 đến sáng 12.9, các công ty khai thác than cũng đã khôi phục hoạt động sản xuất.

Theo đại diện Công ty CP Than Vàng Danh, TP.Uông Bí, các đơn vị khai thác ở mức 0 đến -105 đã tiến hành khai thác than từ ngày 11.9; ở các mức sâu hơn thì vẫn đang khảo sát lại thực trạng dưới hầm lò, nhất là nguy cơ tích nước và chỉ bắt đầu khai thác than khi các chỉ số đã an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn