MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn con trâu tại chợ Ú (xã Đại Sơn-Đô Lương-Nghệ An), chợ trâu bò lớn nhất Bắc miền Trung. Ảnh: Hải Đăng

Nghệ An hiện có bao nhiêu “đầu cơ nghiệp”?

QUANG ĐẠI LDO | 12/02/2021 12:19
Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có 270.082 con trâu, đem lại nguồn lợi kinh tế quan trọng cho địa phương.

Nhân dịp Tết Tân Sửu, nhiều người muốn tìm hiểu số liệu đàn trâu của Nghệ An, một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và có nền nông nghiệp lớn của khu vực Bắc Trung bộ.

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, vào tháng 12/2020, tổng đàn trâu toàn tỉnh có 270.082 con, giảm 0,49% (1.343 con) so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm vì diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp và nuôi trâu thời gian sinh trưởng, phát triển dài hơn so với các loại vật nuôi khác.

Bên cạnh đó nông dân không còn dùng sức kéo của trâu trong sản xuất nông nghiệp mà thay bằng ứng dụng cơ giới hoá vào khâu làm đất.

Đàn bò tăng khá do hiện nay chăn nuôi bò hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao và nhu cầu tiêu dùng thịt bò luôn ổn định, phương thức chăn nuôi ngày càng được cải tiến do đó người dân đầu tư chăn nuôi bò nhiều hơn. Đến nay, Nghệ An có tổng đàn bò có 483.523 con, tăng 10.528 con so với năm 2019.

Tại nhiều vùng của Nghệ An đã hình thành nghề nuôi trâu vỗ béo phục vụ nhu cầu thực phẩm cho thị trường. Tại xã Đại Sơn – huyện Đô Lương, từ năm 1976 đến nay có chợ Ú, là chợ trâu bò lớn nhất khu vực, mỗi phiên giao dịch lên tới hàng nghìn con, mỗi tháng họp 6 phiên vào các ngày 1-6-11-16-21-26 âm lịch.

So với hai tỉnh lân cận là Hà Tĩnh và Thanh Hóa, đàn trâu của Nghệ An có số lượng vượt trội.

Tại Hà Tĩnh, đến nay, tổng đàn trâu toàn tỉnh mới đạt khoảng 70.000 con, còn Thanh Hóa hiện có 194.200 con trâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn