MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đã thi công trên 76% nay có nguy cơ ngưng do thiếu vốn (ảnh PVN)

Nghẽn từ tổng thầu, Nhiệt điện Long Phú 1 nguy cơ “đắp chiếu phơi nắng”

NHẬT HỒ LDO | 25/07/2019 15:13
Đội vốn lên đến trên 11.600 tỉ đồng, chậm tiến độ nhiều năm nhưng Nhiệt điện Long Phú 1 đang có nguy cơ “mất trắng” nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (Sóc Trăng) có công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư 1,5 tỉ USD đã thực hiện trên 76% khối lượng. Tuy nhiên, hiện nay dự án này đang có nguy cơ “phơi nắng” do thiếu vốn và nhà thầu bị cấm vận.

Giải thích lý do xin điều chỉnh vốn, một lãnh đạo PVN phân tích: Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt từ năm 2009. Công suất 1.200 MW, vốn đầu tư khoảng 1,6 tỉ USD hầu như sử dụng thiết bị châu Âu, đến nay đơn giá đã thay đổi rất nhiều nên việc điều chỉnh là hợp lý.

Vị này cũng so sánh: Lúc đó, Dự án Nhiệt điện Thái Bình 1 công suất 600MW có tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỉ USD, nhưng Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 có công suất gấp đôi, vốn đầu tư chỉ khoảng 1,6 tỉ USD để minh chứng cho việc xin điều chỉnh tăng vốn.

Dự án Nhiệt điện Long Phú 1, ngưng thi công do nhà thầu Power Machines (Nga) bị Hoa Kỳ cấm vận. Thậm chí không giao dịch được đồng USD với các nhà thầu khác.

Được biết, Nhà thầu Power Machines chia nhỏ thành 129 gói thầu nên công tác quản lý thầu phụ rất phức tạp. Công tác thu xếp vốn và thanh toán của dự án còn chậm, đến nay vẫn chưa thu xếp đủ vốn cho dự án, chưa có kế hoạch thanh toán, giao hàng theo tiến độ do khó khăn từ Power Machines, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cho các nhà thầu. Nhiều nhà thầu đã không còn đủ nguồn lực để thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung toàn dự án.

PVN đã báo cáo toàn bộ sự việc đến Bộ Công Thương và Ủy ban vốn Nhà nước, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho dự án. Bởi, nếu không tháo gỡ kịp thời, phần đã xây dựng có nguy cơ trở thành “sắt vụn” nếu phải dừng dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn