MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc mở rộng khung giờ hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ tại Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi đã mang lại nhiều thuận lợi về kinh tế cho địa phương. Ảnh: Bích Ngọc

Nghịch lí được bán xuyên đêm nhưng lại đóng cửa sớm ở Phố ẩm thực Cần Thơ

VÂN HI LDO | 27/12/2023 05:30

Cần Thơ - Mặc dù nằm trong Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, nhưng một số chủ cửa hàng kinh doanh vẫn gặp khó khăn vì vắng khách, ngậm ngùi đóng cửa sớm.

Thay đổi diện mạo

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, với việc thực hiện kéo dài tổ chức các hoạt động dịch vụ từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau đối với tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Đề Thám - Huỳnh Cương, Hồ Xáng Thổi (phường An Cư) đã tạo nhiều thuận lợi cho việc kinh doanh của các cửa hàng.

Chị Lâm Thị Thanh Thúy (chủ cửa hàng tại đường Đề Thám) cho biết: Trước khi được cho phép kinh doanh xuyên đêm, khoảng 20h, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, người đi đường cũng ít. Nhưng giờ thì nhộn nhịp hơn, quán dần có doanh thu hơn trước.

"Khách đến quán sau 23h không quá đông, nhưng kéo dài thời gian thì sẽ có thêm khách. Nếu lợi nhuận trước kia khoảng 1 triệu đồng/ngày thì nay cũng được gần 1,5 triệu đồng", chị Thúy nói.

Một cửa hàng bánh ngọt trên đường Đề Thám khá đông khách. Ảnh: Bích Ngọc

Tương tự, anh Phan Thanh Nhật (chủ cửa hàng ăn tại đường Huỳnh Cương) cho biết: "Gia đình tôi lúc trước không kinh doanh, nhưng khi được biết cho phép bán đến sáng, vợ chồng cũng tranh thủ ngày đi làm, tối về bán kiếm thêm thu nhập. Khoảng tháng nay cũng lời được vài triệu đồng".

Nghịch lí được bán xuyên đêm nhưng lại đóng cửa sớm

Mặc dù việc triển khai ra mắt tuyến phố ẩm thực đã mang lại nhiều thuận lợi về kinh tế, tuy nhiên một số chủ kinh doanh cũng gặp khó khăn khi vị trí xa trung tâm nên vắng khách.

Ghi nhận của phóng viên khoảng 20h ngày 25.12.2023, một đoạn đường Huỳnh Cương khá vắng người qua lại. Ảnh: Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Thanh (chủ cửa hàng ăn trên đường Huỳnh Cương) cho biết: "Cho phép bán xuyên đêm chứ tầm 20h tối là tôi đóng cửa quán vì chỗ mình xa, người đi đường còn ít thì nói gì đến người ăn".

"Xa trung tâm, đèn đường hạn chế, quán chủ yếu là sinh viên đến, còn khách du lịch thì rất ít. Do đó, dù được phép bán đến sáng, tôi cũng không có khả năng vì làm gì có khách nhiều", anh Trương Văn Tần (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.

Theo anh Tần, từ khi mở bán đến nay, gia đình anh chỉ hòa vốn và không có lãi nhiều do lượng khách hạn chế. "Người ta đi ăn, đi uống, chỗ nào gần thì ghé vào. Mặc dù mình cũng nằm trong khu vực phố ẩm thực nhưng không bán được như người khác. Lúc đầu, bán còn lời được 500.000 đồng/ngày, sau thì sụt giảm còn 200.000 đồng", anh Tần nói.

Một số cửa hàng nằm cách xa trung tâm nên khá vắng khách. Ảnh: Bích Ngọc

Bên cạnh những khó khăn của chủ kinh doanh, người dân và du khách cũng bày tỏ những tiếc nuối khi hàng hóa chưa đa dạng, thiếu vắng sự khác biệt.

"Thực tế theo tôi quan sát, mặc dù cho phép kinh doanh đến sáng nhưng tầm 22h tối thì hầu như các quán đóng cửa gần hết. Đặc biệt là các hàng quán ở xa trung tâm càng vắng khách. Đồ ăn không quá đa dạng, còn giá cả thì bình dân", chị Ngọc Như (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.

Theo chị Như, bên cạnh việc cho phép kinh doanh nên có sự quảng bá để nhiều người biết đến: "Ngoài việc kinh doanh các hàng ăn, nước uống quen thuộc, tôi nghĩ cần có nhiều hoạt động mang tính văn hóa như các món ăn dân gian, các cơ sở kinh doanh mặt hàng lưu niệm, biểu diễn nghệ thuật đường phố để thu hút du khách".

Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi, tại tuyến đường Đề Thám - Huỳnh Cương và khu vực Hồ Xáng Thổi là một trong hai mô hình phát triển kinh tế ban đêm của các địa phương, nằm trong đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ (thí điểm tại quận Ninh Kiều)” của UBND quận Ninh Kiều được ra mắt tối 31.8.2023, cho phép các cơ sở kinh doanh tại khu phố ẩm thực được cho phép mở rộng từ 18h đến 6h sáng.

Mô hình có hai giai đoạn: Giai đoạn 1, từ quý III năm 2023, thực hiện mô hình kinh tế ban đêm theo theo hướng nâng cấp trên cơ sở hạ tầng hiện có tại tuyến đường Đề Thám, Huỳnh Cương, khu vực Hồ Xáng Thổi. Giai đoạn 2 được thực hiện khi hoàn thành việc nạo vét Hồ Xáng Thổi, cải tạo kè, công viên, đường quanh Hồ Xáng Thổi và được UBND thành phố phê duyệt phương án khai thác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn