MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều dự án truyền tải điện qua rừng gặp khó khăn. Ảnh: EVN

Nghiên cứu "thông đường" cho thi công dự án truyền tải điện cấp bách

Cường Ngô LDO | 09/09/2023 22:03

Dự án truyền tải điện Trạm cắt 220kV Đăk Oóc và các đường dây 220kV đấu nối được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý III/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn đang còn rất nhiều thách thức phải vượt qua. Do đó, Chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ ngành liên quan nghiên cứu các giải pháp gỡ khó.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu kiến nghị tạm sử dụng rừng tự nhiên để làm công trình tạm phục vụ thi công các dự án tạo nguồn điện và hệ thống truyền tải điện cấp bách, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, EVN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các kiến nghị tương tự về việc tạm thời sử dụng rừng tự nhiên để làm các công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu,...) phục vụ thi công các dự án tạo nguồn điện và hệ thống truyền tải điện cấp bách, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ ngành tham mưu Chính phủ phương án giải quyết trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp chưa được ban hành, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo trước ngày 20.9.

Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Oóc và các đường 220kV dây đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) chỉ là một trong những đường dây khởi đầu cho loạt vướng mắc sắp tới của các dự án truyền tải nếu không được Chính phủ gỡ khó. Ảnh: EVN

Văn bản của Văn phòng Chính phủ xuất phát từ kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, EVN về việc gỡ vướng cho một dự án phục vụ nhập điện từ Lào về Việt Nam.

Đó là dự án Trạm cắt 220kV Đăk Oóc và các đường 220kV dây đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam đi qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, dự án này vướng vấn đề sử dụng tạm thời sử dụng rừng tự nhiên để làm các công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu,...) phục vụ thi công.

Do đó, ngày 6.7.2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương tác động vào rừng tự nhiên để làm đường tạm phục vụ thi công.

Trong báo cáo vừa gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực, EVN cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tác động vào rừng tự nhiên để làm đường tạm phục vụ thi công Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Oóc và các đường dây 220kV đấu nối.

EVN cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với hạng mục móng trụ, tác động vào rừng để làm đường tạm phục vụ thi công sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương.

Cùng đó, chỉ đạo các sở ngành, huyện Nam Giang hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trạm cắt 220kV Đăk Oóc.

Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Oóc và các đường dây 220kV đấu nối được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý III/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn đang còn rất nhiều thách thức phải vượt qua...

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 2 thay mặt chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 là đơn vị thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và hỗ trợ bên mời thầu trong quá trình xét thầu và thương thảo hợp đồng và tư vấn giám sát gói thầu.

Theo Ban QLDA Điện 2, hạng mục trạm cắt 220kV triển khai thi công từ đầu tháng 9.2022. Tuy nhiên, từ đó tới nay, thời tiết có mưa nhiều với thống kê số ngày mưa là 85/122 ngày. Do thời tiết bất lợi, đơn vị thi công không thể triển khai san nền trạm cắt. Hiện nhà thầu Lilama đang tiếp tục nạo vét bùn đất để đầu tháng 3.2023 thực hiện đắp nền trạm cắt.

Bên cạnh thách thức lớn nhất là thời tiết, dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc chính liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với các vị trí móng.

Công tác giải phóng mặt bằng bị chậm và gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân có ý kiến chưa đồng thuận với phương án bồi thường đã niêm yết. Nhiều vị trí móng đi qua rừng tự nhiên nên việc vận chuyển vật tư, thiết bị hoàn toàn bằng thủ công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn