MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt tàu cá neo đậu ven bờ ở Vũng Tàu trong thời gian gần đây. Ảnh: M.T

Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu cần hỗ trợ, muốn sớm mở cho tàu cá xuất bến

Thành An LDO | 29/08/2021 20:30

Trước đó, ngày 25.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu tạm dừng xuất bến tất cả các tàu cá trên địa bàn tỉnh kể từ 26.8 cho đến khi có thông báo mới. Nhiều ngư dân đã bị ảnh hưởng do lệnh cấm và mong sớm được tháo gỡ để tham gia các hoạt động sản xuất trên biển.

Liên quan đến lệnh cấm trên, nhiều người dân hoạt động kinh doanh sản xuất liên quan đến nghề cá đều mong muốn có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng trong thời gian duy trì lệnh cấm, và mong sẽ có những thông tin tích cực với nghề cá trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lý do của việc cấm tàu cá là do việc hoạt động đánh bắt, khai thác tại các cảng cá chưa được chặt chẽ theo quy trình đã xây dựng; kiểm soát phương tiện và người dân ra vào cảng chưa nghiêm..., có nguy cơ không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Vì vậy, Sở đã trình UBND tỉnh về việc tạm dừng cho tàu cá xuất bến đi hoạt động sản xuất để cho các địa phương có thời gian thực hiện kiểm soát, khoanh vùng, truy vết triệt để tất cả các trường hợp F0, liên quan F0 xung quanh khu vực các cảng cá.

Một khu vực các tàu cá neo đậu khác cũng ở TP.Vũng Tàu. Ảnh: M.T

Trên thực tế, đã có nhiều đội ghe tàu không được xuất bến đánh bắt từ trước ngày 26.8. Việc cấm tàu xuất bến hoạt động sản xuất đã làm ảnh hưởng mạnh đến nghề cá và các hoạt động dịch vụ khác liên quan .

Ông T.S (tên đã được thay đổi) là chủ một đội ghe hoạt động nghề giã cào ở Phường 5, TP.Vũng Tàu cho biết hơn 2 tuần nay, ghe của ông đã nằm tại khu vực cảng Ao cá Bác Hồ và không hoạt động đánh bắt. 

Hiện có khoảng 15 thuyền viên ở trên ghe, họ chỉ được lên cầu cảng để nhận lương thực do nhờ một người thân của gia đình đưa đến cung ứng. Bản thân gia đình ông đang trong khu vực phong tỏa nên không làm gì được. Các thuyền viên cũng chưa nhận được bất cứ hỗ trợ gì (kể cả nhu yếu phẩm) mặc dù đã có liên hệ xin hỗ trợ. 

Một chủ ghe khác là ông T.T cho biết, đội ghe của gia đình hoạt động đánh bắt xa bờ. Trước đây, sau khi đánh bắt thì có những tàu tải, tàu thu mua vận tải hải sản vào bờ tiêu thụ. Trước lệnh cấm này, hiện tại chưa có ảnh hưởng vì tàu vẫn đang khai thác ngoài khơi nhưng chưa biết các tàu tải, tàu thu mua này có tiếp tục hoạt động không? Đội ghe sẽ tùy theo tình hình và các chính sách để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Còn ông N.S.T, một người kinh doanh các mặt hàng hải sản cho biết việc kinh doanh đình trệ hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, do nhiều nguyên nhân như: Không mua - bán được hàng, không vận chuyển được hàng... và bây giờ là không có hàng do ngưng đánh bắt. Ông S.T cũng rất mong sẽ sớm có cơ chế để hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Hầu hết các ngư dân, người hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến nghề cá đều có mong muốn chung là có cơ chế, chính sách cho nghề cá sớm hoạt động trở lại, để gỡ khó cho các ngư dân, các ngành nghề dịch vụ khác liên quan đã hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hẳn trong thời gian gần đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng những địa phương có hoạt động nghề cá và các cơ quan chức năng xây dựng phương án tiếp nhận tàu cá vào các cảng đang được phép hoạt động; quy trình cho các tàu cá vào bờ bốc dỡ hải sản... đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt phòng chống dịch, trình Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh xem xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn