MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngư phủ Sóc Trăng chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi đánh bắt đầu năm. Ảnh: Phương Anh

Ngư dân vươn khơi đón lộc đầu năm

PHƯƠNG ANH LDO | 15/02/2024 14:42

Sau những ngày vui xuân đón Tết bên gia đình, ngư dân tỉnh Sóc Trăng tất bật ra khơi đánh bắt đầu năm với hi vọng thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.

Sẵn sàng vươn khơi

Từ sáng sớm, tại Cảng cá Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng), các tàu thuyền đang hối hả chuẩn bị ngư cụ, nguyên vật liệu sẵn sáng cho chuyến ra khơi đầu năm mới với ước vọng đem về nhiều cá, tôm.

Ngư dân Huỳnh Văn Mạnh ở thị trấn Trần Đề đang cùng các bạn tàu sắp xếp lưới cá để ngày 16.2 (tức mùng 7 tết) ra khơi.

Theo ông Mạnh, ngư dân ở đây khởi hành đầu năm vào mùng 6 Tết. Tuy nhiên cũng có người chọn mùng 7, mùng 8 hay mùng 9 vì đây là những ngày “đẹp”.

“Chuyến biển cuối năm vừa rồi lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Do đó, tôi cũng như các bạn tàu ăn tết phấn khởi hơn. Nhờ thế, có tiền để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm”, ông Mạnh phấn khởi cho biết.

Ngư dân Trần Văn Thân ở tỉnh Phú Yên cho biết tàu của ông cập Cảng Cá Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) trước Tết Nguyên đán hiện đang nhập nhiên liệu, nhu yếu phẩm và kiểm tra lại trang thiết bị máy móc, ngư cụ để sẵn sàng vươn khơi đánh bắt.

“Bạn tàu cũng đã tập hợp đầy đủ chỉ chờ giờ xuất hành đến ngư trường Côn Đảo để đánh bắt”, ông Thân nói.

Hi vọng đầu năm mới

Đối với ngư dân, chuyến biển đầu năm là chuyến đánh bắt quan trọng. Do đó, nhiều kỳ vọng của ngư dân được gửi gắm vào chuyến ra khơi này.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm - ngư dân ở thị trấn Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng) - cho biết, chuyến biển cuối năm vừa rồi 3 tàu cá của ông đánh bắt được gần 25 tấn hải sản cá loại, sau khi trừ chi phí mỗi tàu còn lời khoảng 150 triệu đồng.

Nhiều tàu cá tỉnh Sóc Trăng khởi hành năm mới với hi vọng trúng lộc trời. Ảnh: Phương Anh

Theo ông Tâm, đây là tín hiệu tốt cho chuyến ra khơi đầu năm mới.

“Hi vọng chuyến đi biển đầu năm này chúng tôi trúng lộc trời để mở màn một năm mới thắng lợi”, ông Tâm nói.

Còn với ngư dân Huỳnh Văn Mạnh (ở thị trấn Trần Đề, Sóc Trăng) thì cầu mong trời yên biển lặng, đánh bắt suôn sẻ, trúng nhiều luồng cá.

Nhiều ngư dân còn mong muốn hải sản đánh bắt được sẽ bán được giá.

Ông Trần Văn Thân (tỉnh Phú Yên) chia sẻ, chi phí cho chuyến biển tăng cao, đặc biệt là tiền dầu, tiền nhân công. Trong khi đó, giá bán hải sản của ngư dân thấp, nên không có lời nhiều.

“Ngư dân chúng tôi mong mỏi giá hải sản ổn định để có lãi. Bởi thời gian qua, ngư dân khó khăn quá rồi”, ông Thân nói.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 1.000 tàu với tổng cộng suất 209.050CV. Tổng số lao động hoạt động nghề cá toàn tỉnh khoảng 307.687 người, trong đó khoảng 8.614 lao động khai thác thủy sản trực tiếp trên biển. Sản lượng khai thác năm 2023 là 72.068 tấn.

Dù cho thời gian qua, nghề biển phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng người dân vùng biển vẫn vươn khơi mang theo khát vọng làm giàu, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn