MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Thành Sơn ở thôn Đông An Vĩnh tranh thủ thu hoạch hành để chạy... úng. Vụ này gia đình ông thất thu vì năng suất sụt giảm mạnh do thời tiết bất lợi. Ảnh: Ngọc Viên

Người dân đảo Lý Sơn thu hoạch hành chạy... úng

VIÊN NGUYỄN LDO | 04/11/2023 17:20

Quảng Ngãi - Đang bước vào chính vụ thu hoạch hành tím, loại cây trồng kinh tế chủ lực của người dân huyện đảo Lý Sơn, nhưng mưa lớn liên tục kéo dài, hàng trăm hộ dân ở Lý Sơn đang tất bật thu hoạch hành để chạy... úng nhằm giảm thiệt hại.

Vụ hành thu đông năm nay, người dân đảo Lý Sơn xuống giống trồng 200ha. Mỗi sào hành tốn khoảng 15 triệu đồng chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu, công chăm sóc...

Trước khi mưa lớn, người dân Lý Sơn đã khẩn trương thu hoạch gần 50ha hành trồng sớm để chạy úng. Đợt này còn 150ha hành người dân Lý Sơn đang tranh thủ thu hoạch vì sợ mưa tiếp tục kéo dài.

Đang tất bật thu hoạch hành, ông Võ Thành Sơn (ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) cho biết : "Vụ hành năm nay gia đình tôi trồng khoảng 500m2 hành. Nếu đạt năng suất, có thể thu cả tấn hành. Tuy nhiên, năm nay thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, nên chỉ thu hoạch được khoảng 3 tạ hành, giá bán chỉ 35.000 đồng/kg, gia đình lỗ khoảng 7 triệu đồng".

Mưa lớn kéo dài, người dân Lý Sơn phải dùng quạt để sấy để hành tím khỏi bị thối. Ảnh: Ngọc Viên

Hành sau khi thu hoạch về còn phải phơi nắng trước khi xuất bán cho thương lái. Tuy nhiên mưa kéo dài, nhiều gia đình phải trữ hành trong nhà, dùng quạt công suất lớn chạy cả ngày lẫn đêm sấy để hành không bị ẩm, thối.

Ông Trần Thành ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết: "Năm nay, gia đình thu hoạch khoảng hơn 1 tấn hành. Mưa gió liên miên nên năng suất hành sụt giảm. Cùng với đó, tôi phải tiêu tốn tiền điện để sấy, giá bán lại giảm khoảng 7.000 đồng so với năm ngoái, nên người trồng hành không có lãi".

Các hộ dân của huyện đảo tất bật thu hoạch hành cùng lúc để chạy úng. Lượng hành trên thị trường lớn, lại phải tranh thủ bán nên người trồng hành bị thương lái ép giá.

Ông Võ Trí Thời - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn - cho biết, huyện khuyến cáo người dân trồng hành tranh thủ thu hoạch hành trước khi có mưa lớn. Đối với những ruộng hành mới trồng khoảng được một tháng nên bón phân bón lá, phân kali để cứng cây. Bên cạnh đó, phòng cũng tham mưu cho UBND huyện Lý Sơn nạo vét những tuyến kênh mương nội đồng tại những khu vực trồng hành của người dân nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập úng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn