MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường thiết bị phòng cháy, cứu hộ hút khách. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy quán karaoke

Nguyễn Thúy LDO | 03/08/2022 16:15
Sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) hôm 1.8, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm hiểu để mua các sản phẩm cứu hộ và đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật giả.

Lượng khách tăng gấp 3-4 lần

Chị Thu Hương - chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động trên đường Yết Kiêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sau vụ cháy ngày 1.8, lượng khách đến cửa hàng để tìm mua các thiết bị an toàn đông hơn.

"Tính riêng sáng nay, cửa hàng nhận được khoảng 10 đơn hàng từ các quán karaoke mua trọn combo gồm: Mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm. Một combo đồ như vậy có giá từ 2-4 triệu đồng", chị Hương cho biết.

Bình chữa cháy bột loại 1-8kg có giá 160.000 - 300.000 đồng/bình; bình chữa cháy CO2 từ 3-5kg có giá 360.000 - 570.000 đồng/bình. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo chị Hương, đối với khách lẻ, hút hàng nhất là balo thoát hiểm. Loại này sẽ được đeo vào người và có dây cáp kéo bên trong, một đầu móc vào tường và người gặp nạn sẽ từ từ bám vào tường để tụt xuống dưới. Giá balo sẽ dao động từ 1 - 5 triệu đồng, tùy vào xuất xứ.

Tương tự, tại cửa hàng PCCC trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh Hoàng Việt - chủ một cửa hàng bán thiết bị bảo hộ lao động cho biết, thường ngày anh chỉ bán được cho các nhà máy, xí nghiệp, các chủ thầu xây dựng… Đối với khách lẻ, một ngày anh bán được từ 1 - 2 bộ mặt nạ chống độc và bình chữa cháy.

“Như một hiệu ứng domino, ngay sau khi vụ cháy tại Quan Hoa, lượng người dân Hà Nội đổ xô đến cửa hàng mua và trang bị các thiết bị PCCC tăng cao", anh Việt cho hay.

Nhiều người lạc giữa ma trận thật giả các vật dụng PCCC. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo anh Việt, số lượng bán các mặt hàng bình chữa cháy, mặt nạ chống độc, balo thoát nạn tăng gấp 3-4 lần. Tuy nhiên, phần lớn người dân mua theo đám đông, chưa biết cách vận hành và sử dụng các loại mặt nạ, bình chữa cháy…

Lạc giữa ma trận thật giả

Theo tìm hiểu của PV, tuỳ từng sản phẩm cũng như xuất xứ, giá cả những mặt hàng này rất đa dạng. Theo đó, các sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) giá thành rẻ nên được nhiều người ưa chuộng hơn.

Cụ thể, mặt nạ chống độc dao động từ 80.000 - 500.000 đồng/chiếc, có 2 loại là 1 phin và 2 phin. Bình chữa cháy bột loại 1-8kg có giá 160.000 - 300.000 đồng/bình; bình chữa cháy CO2 từ 3-5kg có giá 360.000 - 570.000 đồng/bình. Thang dây thoát hiểm có hai loại là dây dù và dây bằng cáp, bán kèm là bộ dây đai, giá cả dao động 90.000 - 150.000 đồng/m.

Mặt nạ phòng độc từ Trung Quốc được nhiều người dân trang bị vì giá thành rẻ. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Trong khi đó, những thiết bị được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ có giá cao hơn. Cụ thể, dây thoát hiểm xuất xứ từ Hàn Quốc có giá từ 3,6 - 4,9 triệu đồng/bộ. Mặt nạ phòng độc của Mỹ giá từ 2 triệu đồng/chiếc. Bình chữa cháy công nghệ cao có giá 700.000 đồng/bình,...

Thấy mọi người lo lắng, tìm kiếm những trang thiết bị PCCC, chị Nguyễn Mai Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) cũng tìm đến các cửa hàng để trang bị cho gia đình.

“Tôi mua cho cả nhà 1 balo thoát hiểm và 3 mặt nạ dưỡng khí với giá 7 triệu đồng. Nghe nói là hàng của Mỹ là tốt, gặp lửa không thể cháy nên dù giá hơi cao, tôi cũng cố mua để trong nhà phòng khi hữu sự”, chị Mai nói.

Thang thoát hiểm này không chống được lửa nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Trong khi đó, anh Hoàng Tùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại sắm cho gia đình 4 chiếc mặt nạ có nguồn gốc Trung Quốc trên một số diễn đàn mạng xã hội.

“Mỗi chiếc mặt nạ có giá 300.000 đồng. Tôi mua theo tâm lý đám đông chứ thật sự không biết 4 chiếc mặt nạ phòng độc này khi xảy ra sự cố có phát huy được công dụng hay không” – anh Tùng cho biết.

Theo Công ty Phúc Đại An, đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị PCCC tại thị trường Việt Nam, người dân khi mua các bình chữa cháy phải quan sát tem kiểm định dán trên bình chữa cháy, những sản phẩm đã được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng. Khi dùng bình chữa cháy, cần kiểm tra thường xuyên các bộ phận như van an toàn, vòi phun, van khóa... để tránh rò rỉ khí, nổ bình.

Với các sản phẩm mặt nạ dưỡng khí, mặt nạ chống độc, các chuyên gia PCCC khuyến cáo cần xem kỹ hạn sử dụng bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế gồm các lớp than hoạt tính, có tác dụng lọc khí độc. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm giá rẻ hoặc sản xuất từ quá lâu… sẽ không còn tác dụng. Đối với các sản phẩm thang dây, thang thoát hiểm… cần chú ý chất liệu, độ dài của thang để có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn