MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân TPHCM vẫn ngại đưa CCCD khi mua vàng

NGỌC LÊ LDO | 02/08/2024 11:35

TPHCM - Hiện nay, việc mua bán vàng, nữ trang đều phải cung cấp CCCD để chuyển thông tin cá nhân sang cơ quan chức năng khiến nhiều người dân lo ngại.

Mới đây, chị Ngô Lan Anh (sống tại quận Bình Tân) đi mua vàng để làm quà cưới, khi đến cửa hàng thì nhân viên yêu cầu đưa căn cước công dân (CCCD), nhưng chị từ chối và không mua. Sau đó, chị có về tìm hiểu thì mới biết đây là quy định bắt buộc khi mua, bán vàng, nên đã quay trở lại để mua vàng.

“Mặc dù mua vàng và cung cấp CCCD, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái và lo ngại thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài” - chị Lan Anh chia sẻ.

Ngày 2.8, ghi nhận của Lao Động cho thấy, hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại TPHCM đều yêu cầu khách hàng cung cấp CCCD để xuất hóa đơn khi mua, bán vàng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn phản ứng trước quy định này.

Anh Phạm Ngọc Duy, chủ một tiệm vàng tại chợ Hòa Bình (Quận 5) cho biết, cửa hàng đã áp dụng xuất hóa đơn điện tử cho khách. Để khách thuận tiện nắm rõ thông tin, anh đã để bảng yêu cầu khách mang theo CCCD khi đến mua bán vàng ngay trước cửa hàng.

“Nhiều khách không chịu cung cấp thông tin, chụp hình CCCD để xuất hóa đơn điện tử, thậm chí còn bỏ đi mua vàng ở nơi khác. Chúng tôi là người kinh doanh phải chấp hành quy định, để khai báo lên cơ quan thuế” - anh Duy cho hay.

Một cửa hàng ở Quận 5 để bảng yêu cầu khách mang theo CCCD khi đến mua bán vàng.

Vừa qua, UBND TPHCM đã thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng nhằm thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng.

Chiều 1.8, tại buổi họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, việc lập Tổ công tác nhằm ngăn chặn việc đầu cơ và đảm bảo yêu cầu bí mật của người dân theo quy định.

Đây không phải là trao đổi thông tin danh sách hay kiểm tra, làm khó người dân, mà nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cá nhân, công ty chế tác có nhu cầu thực, tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng đầu cơ, trục lợi.

"Các thông tin trao đổi giữa các cơ quan luôn đảm bảo yêu cầu bí mật của người dân theo quy định. Việc khai thác sử dụng thông tin cũng đảm bảo quy định Nhà nước và quy định về bảo mật thông tin" - Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng đều nhằm ổn định thị trường, góp phần ổn định thị trường tài chính tiền tệ, qua đó tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn